Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ camera hành trình của xe đầu kéo, phương tiện này di chuyển với tốc độ bình thường trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 14/4, xe đầu kéo mang BKS 78H-011.xx, kéo theo rơ-moóc 78R-008.15 do anh Đỗ Khánh Linh (SN 1995, trú huyện Phù Mỹ) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng Bắc – Nam, từ cảng Quy Nhơn đi Đại Phú Gia.

14-1776161886-trich-xuat-camera-vu-nu-sinh-tu-vong-tai-cho-vi-va-cham-xe-dau-keo-nhan-dinh-nguyen-nhan-ban-dau
14-1776161886-trich-xuat-camera-vu-nu-sinh-tu-vong-tai-cho-vi-va-cham-xe-dau-keo-nhan-dinh-nguyen-nhan-ban-dau
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Cùng lúc, em N.T.N.T (SN 2009, trú khu vực 10, phường Quy Nhơn) điều khiển xe máy BKS 77AA-136.xx di chuyển phía trước, cùng chiều với xe đầu kéo. Khi đến khu vực vòng xoay tại Km 2+100, em T bất ngờ rẽ trái theo hướng Đông – Tây. Tình huống xảy ra đột ngột khiến tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý, dẫn đến va chạm mạnh. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

14-1776161886-trich-xuat-camera-vu-nu-sinh-tu-vong-tai-cho-vi-va-cham-xe-dau-keo-nhan-dinh-nguyen-nhan-ban-dau
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh đi xe máy tử vong. Ảnh: Hồ Huynh

Liên quan đến sự việc, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, dữ liệu từ camera hành trình cho thấy xe đầu kéo không chạy quá tốc độ trước khi tai nạn xảy ra.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể đã đi vào “điểm mù” của xe đầu kéo – khu vực mà tài xế khó quan sát qua gương chiếu hậu. Đây là nguyên nhân thường gặp trong các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện tải trọng lớn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh đây mới chỉ là đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Theo An An (SHTT)