Xã hội
06/05/2025 11:18Triệu tập ông Lê Tùng Vân tới phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tiền từ thiện xảy ra tại 'Tịnh Thất Bồng Lai'
TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ban hành quyết định đưa bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra xét xử về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo quyết định, phiên tòa sơ thẩm này sẽ diễn ra công khai vào ngày 8/5 tại phòng xử án của TAND huyện Đức Hòa.
HĐXX do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa, thẩm phán dự khuyết là bà Nguyễn Thị Kim Thắm; Hội thẩm nhân dân là các ông bà Nguyễn Chí Lin, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Rạt và Trần Thị Đổi.
Đại diện Viện KSND huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa là ông Huỳnh Văn Mẫn và ông Võ Quang Mãi (cùng là Kiểm sát viên). HĐXX triệu tập 3 bị hại tham gia phiên xử.
HĐXX cũng triệu tập những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tham gia phiên tòa, trong đó có ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ tại nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai ).
Theo nội dung vụ án, trong thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Lê Thanh Nhất Nguyên và những người trong gia đình đang sống tại đây đã giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa và sử dụng các danh xưng như sư thầy, sư phụ, chú tiểu…
Lê Thanh Nhất Nguyên và những người ở Tịnh thất Bồng Lai giới thiệu các ‘chú tiểu’ ở đây là trẻ em bị bỏ rơi, được nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm của mọi người.
Từ năm 2018 đến năm 2021, nhiều người tin tưởng vào các thông tin sai sự thật do Lê Thanh Nhất Nguyên đăng tải nên đã chuyển tiền, tặng quà bằng nhiều hình thức như trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Lê Thanh Nhất Nguyên. Trong đó, có 3 người đã ủng hộ tiền và vật chất với tổng số tiền gần 366 triệu đồng.
Những người ủng hộ tiền và vật chất này đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thanh Nhất Nguyên sau khi biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa và đối tượng giả sư để thu lợi bất chính.
Với những người sống cùng căn nhà với Lê Thanh Nhất Nguyên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để buộc tội.
Ngoài vụ án này, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo này hiện đang chấp hành án tại trại giam. Chung vụ án này, ông Lê Tùng Vân cùng 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 năm đến 5 năm tù với cùng tội danh.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




