Xã hội

Trong đám tang vợ, chồng bất ngờ nhảy lầu tự tử

Trong khi đang tổ chức tang lễ cho vợ sau khi chị này treo cổ tự tử, người chồng đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà rồi nhảy lầu tự tử.

Ngày 18/6, trao đổi với PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 vợ chồng tự tử tại xã Vũ Ninh.

Trong đám tang vợ, chồng bất ngờ nhảy lầu tự tử
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 14/6. Anh V. V. G. (SN 1985, trú tại thôn 9, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) bàng hoàng phát hiện chị N.T.V. (vợ anh G., SN 1989, trú cùng địa chỉ) treo cổ tự tử tại tầng 3 liền lập tức hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Kiến Xương có mặt phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của chị V.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo mai táng. Bất ngờ, trong khi gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho chị V. thì anh G. nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử.

Ngay lập tức, gia đình đưa anh G. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng chấn thương nặng. Do được cấp cứu kịp thời, rất may hiện anh G. đã qua cơn nguy kịch.

Theo người dân địa phương, cả vợ chồng anh G. - chị V. có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau đó, họ trở về địa phương sinh sống, lấy nhau và có 2 con. Chưa rõ nguyên nhân gì dẫn đến hành động tiêu cực của cả 2 vợ chồng.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Kiến Xương xác minh làm rõ.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)