Xã hội

Trụ sở công ty nhà nước tại quận 1 bị cưỡng chế

Căn nhà của công ty nhà nước phải di dời để TP HCM xây mới chung cư Cô Giang (quận 1) nhưng không chịu bàn giao.

Căn nhà của công ty nhà nước phải di dời để TP HCM xây mới chung cư Cô Giang (quận 1) nhưng không chịu bàn giao.

Trước đó, doanh nghiệp nhà nước đã dọn dẹp phần lớn vật dụng, chỉ để lại một nhân viên bảo vệ trông coi tài sản. Họ không phản ứng với động thái của cơ quan chức năng.

quan-trung-tam-sai-gon-cuong-che-cong-ty-nha-nuoc-khong-chiu-di-doi

Căn nhà cuối cùng ở khu chung cư Cô Giang. Ảnh: Duy Trần.

Rộng khoảng 200 m2, căn nhà thuộc diện di dời để xây khu căn hộ và trung tâm thương mại trên nền chung cư Cô Giang cũ, theo quyết định của UBND thành phố. Trong khi bốn block chung cư, 133 nhà phố đã nhận đền bù, chấp thuận di dời hoặc chờ tái định cư tại chỗ thì doanh nghiệp nhà nước không chịu bàn giao.

Sau nhiều lần ra thông báo cũng như không thỏa thuận được mức đền bù, quận 1 lập đoàn liên ngành để cưỡng chế.

"Chủ trương giải tỏa khu chung cư Cô Giang để xây mới có hơn 10 năm trước nhưng chưa làm được. Sau gần một năm thực hiện quyết liệt, đến nay việc giải tỏa mới hoàn thành", Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải nói và cho biết sẽ giao lại cho chủ đầu tư tháo dỡ, lấy mặt bằng xây dựng block đầu tiên để tái định cư tại chỗ cho người dân.

quan-trung-tam-sai-gon-cuong-che-cong-ty-nha-nuoc-khong-chiu-di-doi-1

Bên trong căn nhà khi đọc quyết định cưỡng chế. Ảnh: Duy Trần

Chung cư Cô Giang được xây năm 1968, bị hư hỏng, có thể sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Năm 2006, UBND TP HCM chủ trương đầu tư khu căn hộ và trung tâm thương mại tại đây với quy mô 1,4 ha gồm 30 tầng, 1.092 căn hộ. Trong đó, gần 300 căn phục vụ cho tái định cư tại chỗ. Tổng chi phí bồi thường được phê duyệt hơn 1.500 tỷ đồng.

Từng cho rằng mức bồi thường không hợp lý, cư dân nhiều lần tập trung hàng trăm người để phản đối.

Theo Duy Trần (VnExpress.net)