-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
26/06/2024 17:25Trụ trì chùa Ba Vàng: Tất cả chúng ta sinh ra ở đời là do nghiệp, quả báo
Sau clip gây xôn xao về khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng và các clip liên quan đến cúng dường và "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ"... lại có thêm clip trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh nói về nghiệp và quả báo của con người.
Trong một lần thuyết giảng gần đây trước hàng ngàn Phật tử được đăng tải trên kênh Youtube “Thầy Thích Trúc Thái Minh”, trụ trì chùa Ba Vàng thuyết rằng, tất cả chúng ta sinh ra ở đời này do nghiệp, do quả báo mà sinh ra, không sinh không được. Do đó, theo trụ trì chùa Ba Vàng - loài người có nửa sướng nửa khổ.

“Chúng ta sinh ra không được chọn. Nếu chúng ta được chọn sinh ra thì sẽ không chọn vào gia đình, dòng họ nhà mình mà phải chọn con ông vua nào đó chứ không phải sinh ra làm con nhà nông dân, chắc chắn là vậy”, trụ trì chùa Ba Vàng thuyết giảng như thế trong một clip pháp thoại trước hàng ngàn Phật tử.
Vị trụ trì chùa Ba Vàng còn cho rằng, chúng ta đôi khi sinh ra làm khổ cha, khổ mẹ. Thậm chí, khi là bào thai đã làm khổ mẹ, khiến mẹ vất vả. Còn đứa con bất hiếu thì giãy giụa, đạp ngang ngược ngay khi sinh ra….?
“Chúng ta là dạng nghiệp sinh ra. Sinh ra đã mang theo oan trái, oán hờn, oán kiếp ngay với cả người sinh ra mình. Chúng ta sinh ra là do nghiệp chướng sinh ra. Cha mẹ, họ hàng, thân quyến cùng khổ…”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói.
Sau đó, trụ trì chùa Ba Vàng còn dẫn câu chuyện một cậu bé ở vùng ven biển sinh ra thì cả làng đi đánh cá không được để làm sinh động phần thoại của mình.
Theo lời kể của Đại đức, sau khi cậu bé sinh ra khiến cả làng đi bắt cá không được thì một vị trưởng làng đã rất thông minh làm một “bài toán thanh lọc” và biết được nguyên nhân cả làng đi đánh cá không được là do cậu bé này sinh ra.
“Thế là ông trưởng làng đuổi cả gia đình cậu bé này đi khỏi làng, khi cậu bé rời khỏi làng thì cả làng đi đánh cá lại có cá. Sau đó, cả gia đình đi ăn xin nhưng cũng không ai cho, cả gia đình phải đi bới rác kiếm ăn cũng không đủ nên bố mẹ bỏ mặc cậu bé lang thang xó chợ….”, trụ trì chùa Ba Vàng kể.
Tiếp đó, cậu bé được vị tu sĩ giúp đỡ cho xuất gia, nhưng đi khất thực, mọi người đều không cho vì họ cho rằng nhìn bát chú bé lúc nào cũng đầy thức ăn nên không cúng nữa. “Cậu bé cầm bát không, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy đầy thức ăn, chú bé lại ôm bát về đói, cả một đời xuất gia đói khổ”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói tiếp và cho rằng chúng ta sinh ra là do nghiệp báo, sinh ra để trả oan trái.
Tiếp tục câu chuyện với Phật tử, trụ trì chùa Ba Vàng cho rằng, chúng ta là hạng phàm phu, sinh ra từ bé đã đầy cái tâm ích kỷ. Sau đó, ông lấy ví dụ một đứa bé biết bú đã hai tay giữ chặt bình sữa mẹ, nếu có em là giành nhau với em.
“Cho nên một đứa bé mà mẹ sinh thêm em là rất khó chịu, nhiều khi tức với em lắm, ghen với em. Tính ghen ghét đố kỵ có từ bé rồi”, ông nói.
Khi nói về sự chết, vị Đại đức chùa Ba Vàng thuyết rằng mọi người đừng nghĩ chết là hết khổ, chết là lại phải sinh tiếp để chịu khổ chứ không phải hết.
Trước các hoạt động "thỉnh vong", "giải oan gia trái chủ" gây xôn xao dư luận vào thời điểm năm 2019 tại chùa Ba Vàng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận: Việc "thỉnh vong, giải oan gia trái chủ", chữa bệnh cho người dân và phật tử; việc "gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp", phải "trả nợ cho vong" bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn". Vì vậy, Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối Đại tăng 49 ngày.
Đầu năm 2024, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng kỷ luật vì trực tiếp liên quan việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật cung thỉnh từ Myanmar về chùa Ba Vàng.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Gần đây nhất, vị trụ trì chùa Ba Vàng tiếp tục vướng lùm xùm liên quan đến khóa tu mùa hè buộc các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh phải vào cuộc kiểm tra.
Sau đó, chùa Ba Vàng bất ngờ thông báo tạm dừng khóa tu mùa hè do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ cho đến khi có thông báo mới.
Theo Bảo An (Báo Công Thương)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





