-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Xã hội
03/06/2025 14:07Trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn"), "đại ca giang hồ xứ Thanh" vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam về 2 tội danh nghiêm trọng: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tại cơ quan công an, Tuấn "thần đèn" đã có những lời khai ban đầu về các hành vi sai phạm của mình.
Theo lời khai của Nguyễn Anh Tuấn, đối tượng này thừa nhận việc khai thác mỏ vượt công suất được cấp phép. Cụ thể, Tuấn cho biết mỏ của mình được cấp phép khai thác 400.000 tấn/năm, nhưng đã chỉ đạo khai thác lên tới 700.000 tấn/năm. Lý giải cho hành vi này, Tuấn khai nhận là do "chưa hiểu biết về pháp luật".
Tuấn "thần đèn" cũng khai rằng bản thân nghĩ rằng mỏ của mình được cấp phép khai thác khoảng 1,7 triệu tấn trong 5 năm, và nếu khai thác hết số lượng này thì sẽ đóng cửa mỏ. Điều này cho thấy sự thiếu ý thức về các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của đối tượng.
Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn còn khai báo về hành vi gian lận trong kê khai tài chính. Theo đó, Tuấn đã bán đất cho các doanh nghiệp với đơn giá 66.000 đồng/m3, nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3. Số tiền chênh lệch 13.000 đồng/m3 đã bị Tuấn "để ra ngoài sổ sách", nhằm che giấu một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Quá trình thâu tóm và sai phạm của Tuấn "thần đèn"
Tuấn "thần đèn" đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng các giấy phép này, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất quy định với tổng khối lượng đặc biệt lớn. Bên cạnh đó, Tuấn còn có hành vi kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản.
Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm và những đối tượng liên quan.
Lai lịch "bất hảo" của Tuấn "thần đèn"
Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn "thần đèn", được biết đến là một "đại ca giang hồ xứ Thanh" với lịch sử phạm tội dày đặc. Ngay từ khi mới bước chân vào giới giang hồ, Tuấn đã dính líu đến các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và nhiều lần bị bắt giữ, kết án.
Sau mỗi lần ra tù, thay vì hoàn lương, đối tượng này lại tiếp tục xây dựng băng nhóm, chiêu mộ đàn em và mở rộng hoạt động phạm pháp. Tuấn "thần đèn" từng hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, với nhiều đàn em sẵn sàng sử dụng hung khí như dao, kiếm, súng.
Điển hình, vào tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng vợ chồng chị gái về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cho vay lãi nặng". 5 năm sau đó, Tuấn tiếp tục gây chú ý khi chỉ đạo đàn em mang súng và hung khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (tức Cường "gấu") trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, và bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Sau khi ra tù, Tuấn "thần đèn" chuyển hướng sang lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhanh chóng thâu tóm các mỏ đất, cát tại Thanh Hóa. Thủ đoạn của Tuấn là thường cho đàn em mua đất quanh mỏ, gây sức ép buộc chủ mỏ nhượng lại quyền khai thác. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, phá hoại máy móc, cản trở sản xuất.
Vụ việc của Tuấn "thần đèn" một lần nữa cho thấy sự phức tạp của tình hình tội phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản và hoạt động của các băng nhóm giang hồ tại địa phương.
PN (SHTT)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (18:25)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (18:13)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (46 phút trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ rung chuyển xóm làng, người đàn ông tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Chìm tàu cá chở 5 người ở cửa biển La Gi, thuyền trưởng tử vong, xót xa nơi thi thể được tìm thấy (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (2 giờ trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (2 giờ trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (2 giờ trước)
- Bitcoin giảm giá sâu, nhà đầu tư quay lưng thờ ơ (2 giờ trước)