Xã hội

Trung tá quân đội tử vong khi cứu bé trai bị đuối nước trên biển Phú Quốc

Phát hiện có người đuối nước, Trung tá Bùi Văn Nhiên bơi ra cứu. Khi đưa được nạn nhân vào bờ, Trung tá Nhiên kiệt sức và tử vong tại bệnh viện.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, khoảng 6h40 ngày 26/6, trong lúc tắm biển tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tá Bùi Văn Nhiên (53 tuổi, quê xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên) phát hiện cháu Nguyễn Nhân P.L. (13 tuổi, quê Bắc Ninh) có dấu hiệu đuối nước nên bơi ra cứu.

Sau khi đưa cháu L. vào bờ, Trung tá Nhiên bị kiệt sức. Người dân đã tiến hành sơ cứu cháu L. và Trung tá Nhiên, sau đó đưa cả 2 đến Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu.

Tại đây, cháu L. qua cơn nguy kịch, còn Trung tá Nhiên đã tử vong vào lúc 8h cùng ngày.

Trung tá quân đội tử vong khi cứu bé trai bị đuối nước trên biển Phú Quốc
Lễ viếng đồng chí Trung tá Bùi Văn Nhiên được tổ chức trọng thể tại nhà riêng. Ảnh: Nam Anh

Trung tá Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8/10/1969, quê quán xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí nhập ngũ tháng 3/1989, sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung tá Bùi Văn Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến.

Sự ra đi của đồng chí Trung tá Bùi Văn Nhiên đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cùng sự cảm phục về hành động anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân dân, làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người lính thợ Công nghiệp quốc phòng dũng cảm, kiên cường.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-ta-quan-doi-tu-vong-khi-cuu-be-trai-bi-duoi-nuoc-tren-bien-phu-quoc-tintuc829584