-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
27/03/2016 13:58Trường học siết an ninh sau tin đồn bắt cóc trẻ
Đó là thực tế đang được các trường học trên địa bàn TP.HCM thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
| Khâu đưa đón học sinh đang được nhiều trường tại TP.HCM thắt chặt, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học. Ảnh Người lao động |
Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng trở nên xôn xao và chia sẻ rầm rộ các tin đồn bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Mặc dù ngày 24.3, Công an TP.HCM đã khẳng định “không có vụ bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn TP.HCM từ đầu năm tới nay”, nhưng các trường học vẫn đề cao cảnh giác.
Đại diện Ban giám hiệu Trường Mầm non Vàng Anh (Q.5) cho biết, việc đưa đón học sinh tại trường được thực hiện với hai vòng an ninh. Cụ thể, ở bên trong, giáo viên và bảo mẫu trực tiếp nhận và trả trẻ cho cha mẹ hoặc người thân đã đăng ký thường xuyên đến đón trẻ. Còn ở hai cổng, bốn bảo vệ và nhân viên túc trực để kiểm soát thêm.
Trên mạng xã hội Facebook, giáo viên của nhiều trường từ mầm non cho tới trung học cũng chia sẻ những thông tin mang tính cảnh báo, và lưu ý phụ huynh phối hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Trước tin đồn bắt cóc trẻ em lan truyền trong thời gian qua, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) đã phát thông báo, đề nghị phụ huynh hợp tác đưa đón học sinh đúng giờ, đúng nơi quy định. Ngoài ra, nhà trường cũng thống nhất với giáo viên và gia đình về người chịu trách nhiệm đón con em hay người được ủy quyền khi người chịu trách nhiệm bận.
Bên cạnh đó, các trường khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại,... khi đi học để phòng tránh việc người lạ chú ý, lợi dụng lúc đông người trà trộn vào, cướp giật.
![]() |
| Cảnh báo về nạn “bắt cóc trẻ em” của Trường Mẫu giáo Duy An (G.Gò Vấp). Ảnh: Người lao động |
Cô Vũ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca (Q.Gò Vấp) chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà trường đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cùng lúc. Trong các cuộc họp, nhà trường thường xuyên tuyên truyền tới phụ huynh và giáo viên về những quy định trong công tác giữ an toàn cho trẻ.
Nếu phụ huynh đến đón con sớm trong giờ học, nhà trường yêu cầu lên văn phòng ký nhận. Muốn ra khỏi cổng, người đón trẻ phải trình giấy này với đúng chữ ký của ban giám hiệu.
“Khi đưa trẻ đến trường, phải giao trẻ tận tay cho cô giáo. Buổi chiều, phụ huynh phải vào tận nơi đón trẻ và cô giáo phải giao trẻ tận tay phụ huynh”, cô Mai nhấn mạnh một trong những quy định quan trọng của nhà trường.
Cô Mai cho biết thêm, nhà trường có cung cấp thẻ đưa đón học sinh. Thẻ này bao gồm thẻ dành cho trẻ và thẻ dành cho phụ huynh. Khi đến đón trẻ, phụ huynh phải xuất trình được thẻ trùng khớp với thông tin trên thẻ của trẻ.“Đặc biệt là lúc mới vô năm học, một lớp lên đến hàng chục học sinh mới thì cô giáo làm sao biết hết các học sinh và phụ huynh”, cô Mai giải thích.
Hiện, Trường Mầm non Sơn Ca đang có 3 bảo vệ, được giao nhiệm vụ kiểm soát chặt mọi đối tượng ra vào trường, đặc biệt là những trường hợp trẻ ra ngoài không đi kèm phụ huynh.
“Nhà trường đã trao đổi với bảo vệ là phải gắt gao trong vấn đề này. Khi có người đứng ngoài ngó nghiêng thì bảo vệ sẽ phải hết sức chú ý, theo dõi. Bên cạnh đó, giáo viên cũng phải cảnh giác, giao đón trẻ tận nơi”, cô Mai nói.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (46 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (51 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (57 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
