Xã hội

Trưởng phòng GD-ĐT xin thôi chức để làm hiệu phó trường tiểu học

Một Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ở Nghệ An viết đơn xin thôi chức trưởng phòng để làm hiệu phó trường tiểu học

Ngày 26-2, báo Pháp Luật TP HCM đăng tải thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, ông Phan Văn Thiết (49 tuổi) vừa nộp đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn.

Được biết, đơn của ông Thiết cũng đã nộp lên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn và cơ quan chức năng đang xem xét chưa làm quy trình miễn nhiệm chức vụ của ông Thiết.

Theo đơn, sau khi thôi chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, ông Thiết mong được xuống làm hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn.

Trưởng phòng GD-ĐT xin thôi chức để làm hiệu phó trường tiểu học
Ông Phan Văn Thiết phát biểu tại một buổi lễ. Ảnh: Cổng thông tin huyện Kỳ Sơn

Được biết, ông Phan Văn Thiết (49 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn từ tháng 1-2020. Ông có nhiều năm công tác tại huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn. Từng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết ông Thiết lâu nay sức khỏe có giảm sút, thường phải đến cơ sở y tế điều trị.

"Vì sức khỏe yếu, không đáp ứng công việc nên tôi xin thôi chức vụ. Việc xin nghỉ không liên quan đến sai phạm nào”, ông Phan Văn Thiết chia sẻ với Zing.

Trước đó, ngày 22-2, Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ, về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an cáo buộc ông Cảnh đã "ăn chặn" gần 150 triệu đồng tiền ủng hộ lũ quét, quà tài trợ của học sinh. Năm học 2021-2022, bị can này còn thu tiền trái phép từ học sinh và chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết quá trình điều tra cơ quan công an nhận định hành vi sai phạm của ông Cảnh có sự tiếp tay của một số cá nhân khác. Vì thế, cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án này.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/truong-phong-gd-t-xin-thoi-chuc-e-lam-hieu-pho-truong-tieu-hoc-a369800.html