Xã hội
19/06/2025 13:39Tử hình Viên Thu Hoa
Ngày 17/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Viên Thu Hoa (SN 1961) và Cao Xuân Bình (SN 1983) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Sự việc xảy ra vào 19h tối 14/2/2022 – đúng ngày Lễ Tình nhân, nhưng địa điểm là khu vực lễ tân của một khách sạn trên đường Âu Dương Lân (quận 8, TP.HCM). Khi cả hai đang thực hiện việc giao – nhận ma túy, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 8 bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang.

Trên tay Viên Thu Hoa khi đó là một thùng giấy lớn, bên trong chứa 3 gói nylon tinh thể không màu – được xác định là Methamphetamine với tổng khối lượng hơn 2,3kg.
Từ lời khai tại hiện trường, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị cáo. Tại phòng 201, số 251 đường Lê Hồng Phong (quận 5) – nơi Viên Thu Hoa cư trú, lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy có khối lượng trên 0,35kg.
Tại chỗ ở của Cao Xuân Bình ở đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, công an phát hiện một gói ma túy có khối lượng nhỏ, được Bình khai là “hàng mẫu” từ một người bạn gửi để tiếp thị cho khách.
Theo lời khai của Viên Thu Hoa, cuối năm 2021, khi còn sinh sống ở Campuchia, bà ta quen một người đàn ông tên Dũng (không rõ danh tính). Đầu năm 2022, sau khi trở về Việt Nam, Hoa nhận được cuộc gọi từ Dũng, nhờ giao ba gói ma túy đá cho khách với giá 240 triệu đồng/gói. Đổi lại, Hoa sẽ được trả 500 USD tiền công.
Ngay trong ngày 14/2, một thanh niên lạ mặt (được cho là người của Dũng) đã trực tiếp mang ma túy đến giao cho Hoa. Nhận hàng xong, Hoa gọi vào số điện thoại của người mua, vốn do Dũng cung cấp – số này thuộc về Cao Xuân Bình.
Hai người hẹn nhau tại khách sạn – nhưng chưa kịp thực hiện xong giao dịch thì bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra hối hận và mong được hưởng sự khoan hồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mang tính liên quốc gia, số lượng ma túy lớn, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.
Hành vi của các bị cáo cho thấy sự tính toán, có tổ chức, tiếp tay cho tội phạm ma túy quốc tế thâm nhập vào Việt Nam. Mặc dù có một vài tình tiết giảm nhẹ, nhưng mức độ phạm tội là không thể chấp nhận, buộc phải áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bộ Quốc phòng nêu lý do không mở rộng đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (16/07)
-
Ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố chiếm 40% thị phần ô tô Việt Nam 2025 - nửa đầu năm VinFast "chạy deadline" đến đâu? (16/07)
-
Vụ ô tô lao xuống sông: Nghệ An lý giải việc "tài xế còn sống nhưng báo cáo đã tử vong" (16/07)
-
Kinh hoàng khoảnh khắc động cơ máy bay chở 166 hành khách bốc cháy dữ dội ngay sau khi cất cánh (16/07)
-
FIFA tung gói dịch vụ cao cấp dành cho giới siêu giàu xem World Cup 2026 (16/07)
-
Nữ sinh Phú Thọ là 1 trong 9 thủ khoa đạt 30/30: Lớp trưởng Chuyên Hóa "tài sắc vẹn toàn", điểm GPA lớp 12 đạt 9,5 (16/07)
-
Người quan trọng nhất Tây Du Ký 1986: cát-xê cao nhất đoàn phim, vượt cả “Tôn Ngộ Không”, đạo diễn phải thuê chuyên cơ đến đón chỉ để xuất hiện 3 phút (16/07)
-
Hyundai Santa Fe lao vào nhà dân ở Quảng Trị, tài xế hứa bồi thường rồi mất hút (16/07)
-
TikiNow bị phạt 200 triệu đồng vì thông tin "mỗi ngày giao hơn 1 triệu đơn hàng" (16/07)
-
Phỏng vấn 300 người sống trăm tuổi để tìm ra 3 món ăn “trường thọ”, đứng đầu lại KHÔNG PHẢI CÁ! (16/07)
Bài đọc nhiều



