-
Khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm trong vụ án liên quan Phú Lê -
"Cô giáo Hương" quảng cáo Loramen cùng Phú Lê bị khởi tố -
Hé lộ quá trình sửa hồ sơ vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long -
Bão số 4 trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, miền Bắc nguy cơ mưa rất lớn -
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Thời điểm HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm -
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương
Xã hội
18/12/2025 17:10Từ năm 2026, hàng triệu người Hà Nội sẽ được cộng thêm tiền trợ cấp hằng tháng theo chính sách mới
Hà Nội nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội, tăng hỗ trợ người cao tuổi từ 1/1/2026
Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/1/2026, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng thêm so với hiện hành. Đây được xem là bước đi cụ thể của Hà Nội trong việc hỗ trợ người cao tuổi, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Cụ thể, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được thành phố hỗ trợ thêm 150.000 đồng mỗi tháng. Khoản hỗ trợ này được chi trả ngoài chính sách của Nhà nước, qua đó nâng tổng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp hằng tháng 2026 này áp dụng thống nhất đối với các đối tượng đủ điều kiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.
Theo Điều 7 của Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ thêm nhằm bảo đảm mức hưởng của người cao tuổi tiệm cận mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố. Ngoài khoản tiền hằng tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được hưởng quà Tết theo chính sách chung dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội của Hà Nội. Việc nâng mức hỗ trợ được đánh giá là phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống người cao tuổi.
Việc Hà Nội chủ động bổ sung ngân sách để hỗ trợ thêm cho trợ cấp hưu trí xã hội cũng được xem là điểm nhấn trong chính sách an sinh, khi cho phép địa phương linh hoạt quyết định mức hỗ trợ cao hơn quy định chung, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội.

Quy định về trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trợ cấp hưu trí xã hội là một loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm, dành cho người cao tuổi đủ điều kiện nhưng không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đây là chính sách nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và giảm rủi ro an sinh cho nhóm dân số già.
Luật quy định rõ các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong đó, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và có văn bản đề nghị, sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Ngoài ra, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đáp ứng các điều kiện theo quy định, cũng được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng mở ra cơ chế điều chỉnh linh hoạt khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách trong từng giai đoạn. Điều này tạo tiền đề để mở rộng diện hỗ trợ người cao tuổi trong tương lai.
Về mức hưởng, Chính phủ quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội từng thời kỳ và định kỳ ba năm sẽ rà soát, xem xét điều chỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương như Hà Nội được phép trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm, nhằm nâng cao mức sống cho người hưởng trợ cấp.
Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội chung hiện nay là 500.000 đồng/tháng. Với việc Hà Nội ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, mức trợ cấp hằng tháng 2026 tại Thủ đô sẽ cao hơn mức chung, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi không có nguồn thu ổn định.
Ngoài khoản trợ cấp bằng tiền, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Khi người hưởng trợ cấp qua đời, tổ chức hoặc cá nhân lo mai táng cũng được nhận hỗ trợ chi phí theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Các trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội được Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân.
Việc Hà Nội nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống cho hàng triệu người cao tuổi, đồng thời khẳng định vai trò của chính sách an sinh trong chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.
- Tạm giữ người đàn ông hành hung thanh niên giữa phố còn thách thức "quay thoải mái đi" (43 phút trước)
- Đội hình ra sân Việt Nam vs Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính (1 giờ trước)
- Thông báo bất ngờ từ nhà hàng của Hải Sapa (1 giờ trước)
- Người đàn ông đột ngột ngưng tim khi đang chạy bộ, bác sĩ cảnh báo loạt dấu hiệu phải dừng lại ngay (1 giờ trước)
- Công an cảnh báo người nhận được tin nhắn này từ shipper (2 giờ trước)
- Xôn xao clip người phụ nữ quỳ giữa đường van xin chủ xe ô tô (2 giờ trước)
- "Cô giáo Hương" khai gì về việc quảng cáo gian dối sản phẩm tăng cường sinh lý? (2 giờ trước)
- Phạm Tuấn bị bắt khi đang sản xuất video "chào mừng Khá Bảnh trở về" (3 giờ trước)
- Công an kịp thời cứu du khách Hàn Quốc nhảy cầu ở TPHCM (3 giờ trước)
- Ra mắt Yamaha Grand Filano Hybrid mới: Thêm màu sắc thời trang, giá từ 51 triệu đồng (3 giờ trước)