Từ ngày 15/8, quy định mới về việc chở trẻ em trên ô tô chính thức áp dụng, trong đó có yêu cầu về thiết bị an toàn và vị trí ngồi mà người lái xe cần đặc biệt lưu ý.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/6/2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Văn bản này sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định mới liên quan trực tiếp đến việc chở trẻ em trên ô tô và sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ.

14-1786706176-tu-ngay-mai-quy-dinh-moi-ve-cho-tre-em-tren-o-to-chinh-thuc-co-hieu-luc
Ảnh minh họa.

Trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn

Theo quy định được bổ sung, người điều khiển ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Đối với hành vi chở trẻ thuộc nhóm trên nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, người điều khiển xe có thể bị phạt cảnh cáo.

Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt đối với trường hợp trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m được bố trí ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Nếu vi phạm, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Quy định này không áp dụng đối với ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe cần đặc biệt lưu ý gì?

Theo thông tin được Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra, khi chở trẻ thuộc nhóm dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m, người lái xe cần sử dụng hoặc hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Bên cạnh đó, trẻ cũng không được bố trí ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp chiếc xe chỉ có một hàng ghế.

Thiết bị an toàn cho trẻ em được hiểu là các loại ghế an toàn hoặc thiết bị hỗ trợ cố định phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ. Những thiết bị này nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương khi xe phanh gấp, xảy ra va chạm hoặc tình huống bất ngờ.

Gia đình nên chuẩn bị gì trước khi quy định có hiệu lực?

Để tránh vi phạm và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho trẻ, các gia đình sử dụng ô tô cá nhân nên chủ động kiểm tra lại cách bố trí trẻ trên xe.

Trước tiên, cần xác định trẻ có thuộc nhóm dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m hay không. Nếu thuộc nhóm này, trẻ nên được bố trí ở hàng ghế sau, không ngồi cùng hàng ghế với người lái, ngoại trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Gia đình cũng cần lựa chọn thiết bị an toàn phù hợp với thể trạng của trẻ. Việc chọn mua không nên chỉ dựa vào tên gọi sản phẩm mà cần kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng, độ tuổi, chiều cao, cân nặng phù hợp cũng như khả năng lắp đặt trên xe.

Khi lắp thiết bị, người lớn cần kiểm tra cẩn thận dây đai, khóa cài và vị trí cố định. Một thiết bị phù hợp nhưng được lắp đặt không đúng cách vẫn có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ trẻ khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

QT (SHTT)