-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Xã hội
05/08/2026 07:18Từ vụ Khánh Sky bị khởi tố: Cần xử lý nghiêm “giang hồ mạng” để làm sạch không gian số
Việc Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau buổi livestream gây náo loạn tại xưởng của TikToker Vua Quạt ở Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ vụ việc này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường mạng và hạn chế tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trật tự công cộng được hình thành từ các quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức và quy tắc xã hội nhằm bảo đảm các hoạt động sinh hoạt, lao động và kinh doanh diễn ra ổn định, an toàn. Vì vậy, những hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác tại nơi công cộng không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà còn gây tác động xấu đến an ninh trật tự và môi trường văn hóa.
Đáng chú ý, trong vụ việc của Khánh Sky, toàn bộ diễn biến còn được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Theo luật sư Cường, điều này khiến tác động của hành vi không chỉ dừng lại tại hiện trường mà còn lan rộng trên không gian mạng, thu hút lượng lớn người xem, bình luận và chia sẻ.
Từ thực tế trên, luật sư nhận định hiện tượng “giang hồ mạng” đang ngày càng trở nên phức tạp. Dù không phải là thuật ngữ pháp lý, khái niệm này được dùng để chỉ những người xây dựng hình ảnh bất hảo trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải nội dung phản cảm, khoe khoang hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực hoặc cổ xúy bạo lực nhằm thu hút sự chú ý.

Ông cho rằng không ít trường hợp cố tình tạo dựng mâu thuẫn, thách thức hoặc xung đột trên mạng để tăng lượt xem. Sau khi có lượng người theo dõi lớn, các cá nhân này tiếp tục khai thác sức ảnh hưởng nhằm quảng bá sản phẩm, bán hàng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh. Thậm chí, một số người còn dựng các tình huống cãi vã, xúc phạm nhau để tạo “content bẩn”, thu hút tương tác và kiếm lợi từ quảng cáo cũng như hoạt động thương mại.
Luật sư Cường cũng chỉ ra rằng cơ chế đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên những bài đăng có tương tác cao. Khi người dùng theo dõi hoặc tương tác với các tài khoản dạng này, hệ thống sẽ tiếp tục gợi ý nhiều nội dung tương tự, khiến các sản phẩm độc hại có điều kiện lan truyền mạnh hơn.
Đề cập đến việc xử lý các cá nhân nổi tiếng trên mạng xã hội, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng thực tế thời gian qua đã có nhiều trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật. Những vụ án liên quan đến Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh và một số trường hợp khác cho thấy pháp luật không có ngoại lệ đối với những người lợi dụng sức ảnh hưởng trên không gian mạng để thực hiện hành vi trái quy định.

Đối với các diễn biến liên quan Huấn Hoa Hồng và TikToker Vua Quạt, luật sư nhận định cơ quan điều tra có thể tiếp tục xác minh để làm rõ bản chất vụ việc. Nếu có căn cứ xác định các cá nhân liên quan cùng tham gia, kích động, cổ xúy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 3/8, Viện KSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky). Theo cơ quan điều tra, ngày 29/7, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của TikToker Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Khánh Sky đã livestream khoảng 15 phút, liên tục chửi bới, thách thức, đe dọa và yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt.
Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (34 phút trước)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (42 phút trước)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (1 giờ trước)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (1 giờ trước)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (1 giờ trước)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (2 giờ trước)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (2 giờ trước)
- Ăn tối sớm: Chìa khóa bảo vệ sức khỏe tim mạch bạn cần biết (3 giờ trước)
- Nhã Phương lần đầu lên tiếng giữa ồn ào của Trường Giang (3 giờ trước)