-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Xã hội
05/04/2025 22:19Tướng công an nói về lùm xùm từ thiện của TikToker Phạm Thoại và ‘mẹ bé Bắp’
Cảnh giác khi quyên góp từ thiện
Tại buổi họp báo về tình hình công tác công an quý I, cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến những lùm xùm trong hoạt động kêu gọi từ thiện trên mạng, đặc biệt là vụ việc của TikToker Phạm Thoại và “mẹ bé Bắp”.
Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an), khẳng định lực lượng công an luôn theo dõi sát sao các vụ việc gây chú ý trong dư luận, đồng thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới.
Thiếu tướng Tô Cao Lanh nhấn mạnh rằng việc cá nhân, tổ chức đứng ra vận động ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn là một nghĩa cử nhân văn, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể là Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện.
Bộ Công an sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động từ thiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lanh cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi quyên góp để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Ông khuyến nghị người dân nên chọn đóng góp cho các quỹ từ thiện uy tín, được cấp phép và hoạt động minh bạch. Nếu phát hiện dấu hiệu khuất tất, có quyền yêu cầu giải trình hoặc trình báo cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.
Diễn biến vụ việc “mẹ bé Bắp” và TikToker Phạm Thoại
Bé Bắp (tên thật Minh Hải) được biết đến qua hành trình chống chọi với bệnh ung thư của hai mẹ con. Ngày 4/11/2024, TikToker Phạm Thoại đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ bé Bắp, cho rằng bé đang trong tình trạng nguy kịch, gần như bị bệnh viện "trả về". Theo Phạm Thoại, một bệnh viện ở Trung Quốc chấp nhận điều trị với tỷ lệ sống 80%, nhưng chi phí lên tới 4-7 tỷ đồng.
Sau bài đăng và số tài khoản được công khai, mẹ bé Bắp đã nhận được hơn 16,7 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, một thời gian sau, dư luận bức xúc khi phát hiện phần lớn số tiền đã bị chi tiêu, chỉ còn lại hơn 50 triệu đồng, trong đó nhiều khoản không liên quan trực tiếp đến việc chữa trị của bé.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, đặt ra nhiều vấn đề về tính minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.
Theo Minh Đức (Tiền Phong)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)