-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
16/04/2025 16:02Tướng Nguyễn Minh Đức trả lời thẳng về chuyện quảng cáo của Quang Linh Vlogs
Ngày 15/4, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM – đơn vị số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Tổ ĐBQH gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu ý kiến quan tâm xoay quanh chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy đang được nước ta tích cực thực hiện.
Cử tri Lê Thị Sữa (phường 4) bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương sáp nhập tỉnh, thành của Trung ương. Theo bà, đây là hướng đi đúng đắn, thể hiện sự minh bạch và tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sự hợp tác và phát triển giữa các địa phương.
Cùng với đó, cử tri này cho biết, qua theo dõi thông tin, bà rất biết ơn Tổng Bí thư và Chính phủ đã lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của người dân trong việc giảm học phí, tiến tới giảm viện phí.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Mai Hoa (phường 4) bày tỏ bức xúc về vụ việc đường dây sữa giả bị phát hiện trong kho hàng giữa trung tâm Hà Nội. Bà Hoa cho rằng sự việc này có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và đề nghị xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức liên quan.
Đề cập hoạt động quảng cáo, cử tri này nêu tình trạng nhiều nghệ sĩ, bao gồm cả những người mang danh hiệu NSND, NSƯT cũng lợi dụng tên tuổi, uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, cử tri kiến nghị cần xem xét kỹ lưỡng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kể cả việc tước danh hiệu nếu nghệ sĩ cố tình quảng cáo sai lệch nhằm trục lợi.
![]() |
|
Trung tướng, ĐBQH Nguyễn Minh Đức trao đổi với cử tri Tân Bình. Ảnh: Hồng Thắm |
Trao đổi lại các ý kiến của cử tri quan tâm, Trung tướng, ĐBQH Nguyễn Minh Đức cho biết với vấn đề quảng cáo, ĐBQH đã đóng góp ý kiến rất nhiều cho Luật Quảng cáo.
Đặc biệt, vừa qua, cơ quan công an đã vào cuộc, xác lập các chuyên án để đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có trường hợp của Quang Linh Vlogs đã được báo chí phản ánh.
Ông Đức thông tin, trên mạng xã hội, dư luận chia thành hai luồng ý kiến liên quan đến nhân vật trẻ nổi tiếng này, người được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện tại châu Phi.
Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, dư luận cần hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh xuất phát từ hành vi quảng cáo sai sự thật, khi cá nhân này đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm không đúng với thực tế.
ĐBQH này cũng khẳng định, từ việc nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng từng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, trong lần sửa đổi sắp tới, Luật Quảng cáo sẽ được siết rất chặt để ngăn chặn tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó”, lợi dụng uy tín cá nhân để trục lợi. Theo đó, các ĐBQH sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện Luật Quảng cáo trước khi được Quốc hội thông qua, nhằm đảm bảo luật có tính răn đe cao và hiệu quả trong thực tiễn.
Với câu chuyện hóa chất xuất hiện trong thực phẩm, ông Nguyễn Minh Đức nhìn nhận một bộ phận người dân đi buôn, làm ăn đã có hành vi vi phạm. Bởi theo ông, thực tế ở cửa khẩu nông sản được bán rất sạch, không hóa chất và được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về vấn đề an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, khi về đến chợ thì lại dính nhiều hóa chất.
“Khi các ĐBQH đi giám sát thì cơ quan chức năng báo cáo rằng một bộ phận người dân mình “vì hám lợi, vì đồng tiền” nên đã tự nhúng hóa chất để có thể bảo vệ lâu hơn và chính chúng ta đã giết chúng ta chứ không phải lỗi của cơ quan quản lý”, ông Đức cho hay. Từ đó, ông cho rằng điều này cần nhìn ở góc độ chính ý thức từ phía người dân chứ không chỉ trông cậy vào chế tài của cơ quan chức năng.
Theo Ngô Tùng (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
