-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
01/06/2024 03:40Tuyến metro chạy ngầm 40.000 tỷ đồng ở Việt Nam được 'ông lớn' châu Âu rót 10 triệu euro để làm điều này
10 triệu euro để Hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến đường sắt đi ngầm đầu tiên ở Hà Nội
Ngày 30/5/2024 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Hervé Conan đã ký Thỏa ước tài trợ cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị" sử dụng vốn không hoàn lại của EU.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 10 triệu euro (khoảng 275 tỷ đồng) tiền viện trợ không hoàn lại này sẽ tập trung tài trợ cho nghiên cứu khả thi để mở rộng Tuyến số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai, hỗ trợ phát triển mạng lưới giao thông đô thị tích hợp, sửa đổi khung quy hoạch tổng thể hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống giao thông đô thị của Hà Nội, cải thiện việc khai thác, vận hành và nâng cao năng lực cho các sở, ngành của thành phố.
Các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, đảm bảo tiến độ triển khai của hệ thống đường sắt đô thị của thành phố đến năm 2035 nói chung và của tuyến số 3 kéo dài nói riêng.
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng Hòa Pháp tại Việt Nam cho biết: "Dự án này nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống đường sắt đô thị, tăng tính kết nối đa phương thức và điều kiện di chuyển của người dân thủ đô, từng bước giảm lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân trong khu vực nội đô, giảm ô nhiêm không khí. Mục tiêu chung của chúng ta nhằm tăng tính hấp dẫn không chỉ cho giao thông công cộng mà còn cho bản thân thành phố."
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ cảm ơn Liên minh Châu Âu, Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc triển khai Dự án này, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai Dự án. Thành phố Hà Nội cũng sẽ huy động tối đa nguồn lực và sự ủng hộ cũng như hỗ trợ để đảm bảo thực hiện Dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.
Trước đó, hồi năm 2022, Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”.
Mục tiêu dự án là tiếp tục hỗ trợ TP. Hà Nội, Chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai cho đến khi Quốc hội phê duyệt chủ trương.
Thông tin về tuyến đường sắt đi ngầm đầu tiên ở Hà Nội
Theo tờ trình của Hà Nội gửi Chính phủ, tuyến đường sắt đô thị này có đặc điểm nổi bật khi tổng chiều dài là 8,786km mà có tới 8,13km là đi ngầm, có đoạn hầm hở dài 0,57km và chỉ 0,086km là đường đi trên mặt đất. Hầu hết tuyến đường sắt đô thị này đi ngầm theo hướng từ Trần Hưng Đạo qua Trần Thánh Tông, Kim Ngưu đến Nguyễn Tam Trinh.
Kết cấu của phần đường ngầm bao gồm hai ống hầm song song, chạy dưới lòng đất qua khu vực Ô Đống Mác, Mai Động và kéo dài đến phía sau Vành đai 3, với số lượng ga ngầm lên đến bảy ga và một khu vực tạp kết tàu gần Trạm bơm Yên Sở.
Các nhà ga được xây dựng ngầm như: ga Hàng Bài ở ngã tư đường Hàng Bài và Trần Hưng Đạo; ga Trần Thánh Tông dưới phố Trần Thánh Tông sát vườn hoa Pasteur; ga Kim Ngưu dưới đường Tây Kim Ngưu; ga Mai Động ở đường Nguyễn Tam Trinh phía Nam nút Mai Động; ga Tân Mai giữa đường quy hoạch Nguyễn Tam Trinh và đường Tân Mai; ga Tam Trinh giữa đường quy hoạch Nguyễn Tam Trinh trước siêu thị Metro Hoàng Mai; và cuối cùng là ga Yên Sở nằm ở tuyến đường kéo dài từ Nguyễn Tam Trinh đến Vành đai 3.
Về tiến độ thực hiện, đoạn Ga Hà Nội – Hoàng Mai có thời gian thi công trong giai đoạn 2020-2030 (10 năm), tổng mức đầu tư cho đoạn tuyến này tính toán khoảng 1.700 triệu USD, tương đương 40.500 tỷ đồng, nguồn vốn vay ODA.
Do quỹ đất dành cho giao thông tại Hà Nội rất eo hẹp, nên việc lựa chọn phương án đường sắt đi ngầm là giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng khó khăn của Thủ đô. Việc này sẽ giúp giảm kinh phí giải phóng mặt bằng, tiết kiệm đất, giảm xung đột với cơ sở hạ tầng hiện có và nâng cao khả năng kết nối của đường sắt đô thị với các tòa nhà, công trình xung quanh.
Việc đi ngầm cũng bảo vệ cảnh quan đô thị, khuyến khích sự phát triển của không gian đô thị trên mặt đất và các loại hình giao thông khác, ngoài ra giảm thiểu sự chiếm dụng đất và ảnh hưởng đến giao thông khi thi công, từ đó làm giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống của cư dân.
Tuy nhiên, việc đi ngầm toàn tuyến sẽ làm cho chi phí đầu tư xây dựng cao; Quá trình thi công công trình ngầm phức tạp, đòi hỏi công nghệ thi công xây dựng tiến tiến. Vì vậy, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật như trên được xúc tiến triển khai nhằm gỡ khó cho Hà Nội trong quá trình triển khai tuyến metro chạy ngầm đầu tiên.
Tuyến đường sắt đô thị đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai là phần mở rộng của tuyến tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội. Đây là dự án chậm tiến độ và liên tục lỡ hẹn ngày hoàn thành cũng như đội vốn "khủng". Tổng mức đầu tư dự án hiện lên tới con số 34.532 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 12/1/2013, dự định hoàn thành cuối năm 2018 nhưng năm 2024 vẫn chưa hẹn ngày thông toàn tuyến.
Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' gì với 20 tỉnh thành có các đại dự án giao thông hàng trăm nghìn tỷ đồng?
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)