-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Xã hội
16/09/2022 13:50Tuyển sinh ÐH 2022: 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt
Nhất Quan hệ công chúng, nhì Báo chí, ba Công nghệ
Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… là những ngành “hot”, có sức hút với thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm đối với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) mới có thể đỗ.
Chiều qua, sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo, Bộ GD&ĐT trả kết quả về cho các trường ĐH để bắt đầu thực hiện việc công bố điểm chuẩn. Trong số trường ĐH đã công bố điểm chuẩn năm 2022 (tính đến 17h30 ngày 15/9), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Dù không có ngành chạm đỉnh 30 điểm/tổ hợp C00 như năm ngoái nhưng vẫn nằm trong top các trường có nhiều ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay.
Cụ thể, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Đông phương học, cùng lấy 29,95 điểm. Kế tiếp, ngành Báo chí tổ hợp C00 là 29,90 điểm. Hai ngành “hot” là Hàn Quốc học và Đông phương học của trường, điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ so với năm 2021. Năm ngoái, hai ngành này có mức điểm chuẩn cao kỷ lục, thí sinh phải đạt điểm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối của tổ hợp C00 mới có cơ hội trúng tuyển.
Năm nay, ngành Quan hệ công chúng lại lên ngôi, khi có điểm chuẩn tăng từ 29,30 lên 29,95 điểm. Với những ngành này, thí sinh khu vực 3 (thuộc các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương) nếu không có điểm ưu tiên đối tượng thì năm nay sẽ không trúng tuyển. Vì thủ khoa của tổ hợp C00 năm nay đạt 29,75 điểm, thấp hơn điểm chuẩn 0,25 điểm. Nên những thí sinh đạt 9,5 điểm/môn ở khu vực 3 đối với tổ hợp C00 năm nay vẫn trượt nguyện vọng vào những ngành này.
Với các ngành còn lại của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm chuẩn năm nay tăng nhẹ so với năm 2021, đặc biệt ở tổ hợp C00. Trong đó, ngành Báo chí năm 2021 có mức điểm 28,80 khối C00 thì năm nay tăng lên 29,90 điểm. Ngoài ra, trường cũng có một số ngành có điểm chuẩn là 29 điểm đối với tổ hợp C00 như Quản trị Văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học, Quản lý thông tin.
Tính đến thời điểm này, Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Báo chí đang là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 28-29,95 điểm. Tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ngành PR là ngành có điểm chuẩn cao nhất trong số 60 ngành/chuyên ngành đào tạo của trường, 28,60 điểm. Xếp ngay sau đó là ngành Công nghệ thông tin. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội đang có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường kỹ thuật đến thời điểm này, với 29,15 điểm. Mức điểm này đã soán ngôi của ĐH Bách khoa khi điểm cao nhất của trường này chỉ 28,29 điểm (năm 2021 là 28,43 điểm).
Mặt bằng chung cho thấy, điểm chuẩn một số ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội đã giảm so với năm 2021. Ngành Kỹ thuật Sinh học giảm 2,09 điểm, ngành Kỹ thuật Thực phẩm giảm 2,59 điểm, ngành Kỹ thuật Hoá dược giảm 2,70 điểm, ngành Kỹ thuật Điện giảm 3,45 điểm. Tuy nhiên, có điểm mới của tuyển sinh năm nay đối với ĐH Bách khoa Hà Nội là các ngành thuộc nhóm Công nghệ Thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu vốn là ngành nóng thì không xét tuyển phương thức thi tốt nghiệp THPT.
Ðiểm chuẩn khối Y dược, Kinh tế không tăng
Năm nay, điểm chuẩn các trường thuộc nhóm Kinh tế không tăng so với năm 2021. Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ngoài ngành Quan hệ công chúng, có 5 ngành học khác có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên là Marketing, Kinh doanh Quốc tế (28 điểm), Thương mại điện tử (28,10 điểm), Kiểm toán (28,15 điểm), Logistics (28,20 điểm). Năm trước, có 7 ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm.
Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 Trường ĐH Ngoại thương đã họp thống nhất phương án điểm chuẩn các mã xét tuyển của trường cho các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (phương thức xét tuyển 4) tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở II tại TPHCM. Theo đó, mức điểm nhóm ngành cao nhất là 28,40 điểm và thấp nhất là 27,5 điểm.
PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết, chỉ tiêu đối với phương thức 4 của trường giữ ổn định 30% như năm 2021. Nguồn tuyển năm nay tương đối dồi dào. Sau khi thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành, trường cho thí sinh đăng ký lựa chọn ngành. Dự kiến, điểm chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại của trường có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 28,90 điểm.
Theo PGS Hiền, điểm xét tuyển cao nhất của thí sinh tham gia xét tuyển bao gồm cả điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng là 30,85 (theo thang điểm 30) và điểm xét tuyển cao nhất của thí sinh tham gia xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên là 29,8 (theo thang điểm 30). Về cơ bản, điểm trúng tuyển của năm 2022 tại tất cả các phương thức xét tuyển của nhà trường là ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm 2021. Dự kiến năm 2023, trường sẽ xây dựng và tuyển sinh 2 ngành đào tạo mới là Khoa học dữ liệu và Kinh tế chính trị quốc tế.
Ở TPHCM, đối với các trường tư thục có đào tạo khối ngành y dược, điểm chuẩn vẫn giữ ổn định, thậm chí tăng so với năm 2021. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điểm chuẩn ngành y đa khoa là 25 điểm, tăng khoảng 1 điểm so với năm trước. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có điểm chuẩn khối ngành sức khỏe dao động từ 19- 22 điểm…
Điểm chuẩn nhóm ngành Y dược năm nay không tăng, thậm chí còn giảm so với năm 2022. Ngành Y khoa của Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn là 27,3 điểm (năm 2021 là 28,15 điểm).
Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường ĐH Y dược TPHCM cũng giảm so với năm 2021. Năm nay, ngành này có điểm chuẩn xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT ở mức 27,55 điểm. Ở phương thức kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn ngành y khoa ở mức 26,6 điểm.
Trong khi đó, năm 2021 điểm chuẩn ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 28,2 điểm. Ở phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngành y khoa có điểm chuẩn 27,65 điểm.
Ðiểm chuẩn khối kỹ thuật tăng
Trong 13 ngành của Trường ÐH Công nghệ thông tin (ÐHQG TPHCM), điểm chuẩn cao nhất là ngành Kỹ thuật phần mềm với 28,05 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Hệ thống thông tin với 26,2 điểm. Như vậy, muốn trúng tuyển vào ngành thấp nhất của trường, thí sinh phải có tối thiểu 8 điểm mỗi môn. Tương tự, Trường ÐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển đa số các ngành có sự biến động nhiều so với năm 2021. Cụ thể, các nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học sự sống gần mức điểm sàn (từ 17- 20 điểm). Các nhóm ngành toán, máy tính, công nghệ thông tin biến động trong khoảng 0,5 điểm. Các nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật công nghệ biến động nhiều hơn, trong khoảng 0-1 điểm (20- 24 điểm). Ðặc biệt, năm nay Chương trình tiên tiến Khoa học máy tính đã có mức điểm chuẩn kỷ lục là 28,2.
Năm nay, chương trình Cử nhân tài năng của Viện Ðào tạo quốc tế (ISB) tiếp tục thu hút nhiều học sinh xuất sắc nộp hồ sơ, điều này khiến cho điểm chuẩn THPT của chương trình đào tạo này tăng vượt trội (27,5 điểm so với 22 điểm của năm 2021). Ngành Kiểm toán năm nay cũng tạo ra độ “hot” với điểm chuẩn là 27,8 điểm, cao nhất trường trong năm 2022. Ngoài ra, mặt bằng chung điểm chuẩn của các ngành Kinh tế, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Luật, Luật Kinh tế đều từ 25 - 26 điểm trở lên.
Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (10:50)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (10:47)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (10:28)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (10:25)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (10:22)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (10:20)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (10:17)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (10:13)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- "Em gái quốc dân" gây sốc với vóc dáng gầy trơ xương, nhan sắc tiều tụy đáng báo động (1 giờ trước)