-
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu -
Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm -
Nga Sumo liên tục bị gọi tên sau khi vợ chồng Hải Sapa bị bắt, hiện ra sao?
Xã hội
14/05/2017 04:49Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Tiếp tục “nóng” vì những tiêu chí phụ
Mặc dù mới chuẩn bị vào hè nhưng nhiều trường THCS điểm, trường chất lượng cao tại Hà Nội lại tiếp tục gây sốt cho năm học tới khi tung ra nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.
![]() |
Căng thẳng do quá tải
Dù là cấp học phổ cập, song bậc THCS ở Hà Nội luôn “nóng” trong những năm gần đây, nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở việc số lượng học sinh vào lớp 6 luôn có dấu hiệu tăng mạnh, trong khi cơ sở vật chất chưa “theo” kịp tốc độ gia tăng số lượng học sinh, nhất là ở các khu đô thị mới đi vào hoạt động tại nhiều nơi. Điều này đặt ra những khó khăn không ít cho ngành giáo dục, là mối lo của phụ huynh và xã hội bởi tình trạng quá tải ở một số trường.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn và mối lo thiếu phòng học, bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, hiện toàn quận có 19 trường THCS, trong đó có một trường dân lập, còn lại là các trường công. Năm học 2017-2018, dự kiến số học sinh vào lớp 6 tăng hơn 1.000 so với năm học trước. Sĩ số bình quân là 41 học sinh/lớp và chiếu theo chuẩn quy định, quận sẽ thiếu 23 phòng học cho khối lớp 6. Nếu như không có phương án giải quyết hợp lý, một số lớp học sẽ có sĩ số cao hơn so với mức quy định chuẩn.
Năm học 2017-2018, Hà Nội áp dụng chung một phương thức là xét tuyển để tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: “Các đơn vị không được áp dụng bất cứ phương thức nào khác để tuyển sinh. Nếu nhà trường có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu thì căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GD&ĐT và UBND quận, huyện, thị xã, báo cáo Sở xem xét phê duyệt. Sở nghiêm cấm các nhà trường tổ chức thi để tuyển sinh”.
Để tạo thuận lợi cho các bậc phụ huynh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, năm nay Sở tiếp tục cho phép các trường tiểu học chuyển toàn bộ hồ sơ của học sinh lớp 5 lên trường THCS trên địa bàn. Những phụ huynh có nguyện vọng chuyển con học ở nơi khác có thể đến trường để rút hồ sơ. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tuyên truyền, phổ biến để các bậc phụ huynh thực hiện công tác xét tuyển trực tuyến, đây là biện pháp giảm việc đi lại nhiều lần, góp phần minh bạch hóa, chống tiêu cực trong công tác tuyển sinh.
Trường điểm thêm nhiều tiêu chí
Trong khi các trường THCS công lập “làng” khá thoải mái trong công tác tuyển sinh, một số trường THCS “điểm” của quận nội thành, trường chất lượng cao tại Hà Nội lại tiếp tục hứa hẹn bội thu số lượng hồ sơ xét tuyển. Hầu hết các trường nổi tiếng này đều xét tuyển ở phạm vi rộng cả một quận, hoặc trên địa bàn toàn thành phố. Nhận được số lượng hồ sơ lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu, để đảm bảo chất lượng các trường xét tuyển dựa trên thành tích học tập, điểm khuyến khích là chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hay đoạt giải tại các cuộc thi cấp Sở, thành phố tổ chức dành cho học sinh.
Tiêu biểu như Trường THCS Nguyễn Siêu, năm học 2017-2018, trường tuyển sinh tổng số 210 học sinh. Sĩ số không quá 30 học sinh/lớp. Ngoài ưu tiên tuyển trước học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Siêu, con em cán bộ giáo viên... Đối với những trường hợp khác, phải đảm bảo các tiêu chí như: Đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của trường; kết quả học tập, rèn luyện đạt loại cao năm học trước; Học sinh dự tuyển vào Chương trình Cambridge phải có chứng nhận Tiếng Anh Cambridge English Flyers hoặc tham gia kì thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh.
Năm học tới, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển khoảng 200 chỉ tiêu vào lớp 6. Đối tượng xét tuyển là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đạt học lực giỏi từ lớp 1 đến lớp 3, được đánh giá hoàn thành học lớp 4 và lớp 5. Từ lớp 1 đến lớp 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn tiếng Việt và Toán phải đạt từ 19 điểm trở lên. Điểm xét là tổng điểm của điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Trường quy đổi điểm ưu tiên và khuyến khích cùng điểm khuyến khích cho học sinh tham gia các giải theo quy định của Sở.
Còn tại Trường Marie Curie, năm học tới sẽ xét tuyển 50% học sinh đã học Tiểu học trong hệ thống giáo dục của trường. Số còn lại xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh ở cấp Tiểu học, học sinh có chứng chỉ tiếng Anh... Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường THCS Marie Curie cho biết: “Năm học 2017 - 2018 trường tuyển sinh vào lớp 6 với tổng chỉ tiêu là 360 học sinh (chia làm 12 lớp), sĩ số 30 học sinh/lớp. Nhà trường thực hiện Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 từ này đến hết ngày 7/6”.
Năm học này, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 109.300 học sinh vào lớp 6 THCS. Theo đó, thời gian tuyển sinh trực tuyến học sinh THCS từ ngày 23 đến 26/6; thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1 đến 15/7. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện mỗi học sinh đầu cấp được cấp một mã tuyển sinh vào trường công lập. Tùy theo điều kiện và khả năng, phụ huynh có thể lựa chọn cách thức đăng ký xét tuyển cho phù hợp. Dù phụ huynh đăng ký xét tuyển theo hình thức nào, các trường tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định.
Theo Quang Anh (Giadinh.net.vn)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (15:26)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (15:25)
- Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới (15:24)
- Cà phê decaf loại bỏ 97-99% caffeine: Vì sao vẫn chưa chắc tốt hơn cà phê thường? (15:15)
- Lần nào về quê, mẹ chồng cũng xin tiền, tôi góp ý và nhận câu trả lời khiến mình im lặng (15:03)
- Cậu bé 7 tuổi sở hữu IQ 154 gây sửng sốt khi đi học tại đại học top đầu châu Á (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan thừa nhận ĐT Việt Nam mạnh nhất tại ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Cô gái Trung Quốc suýt bị đưa sang Myanmar, 4 người Thái Lan bị bắt (1 giờ trước)
- Hòa Minzy thử thai 1 vạch, lập tức lên mạng “xin vía” chị em (1 giờ trước)
- Lốc xoáy quét qua miền Nam nước Pháp, 41 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà hư hại (1 giờ trước)
