Xã hội

Tuyết rơi dày đặc chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, xuất hiện băng tuyết ở rất nhiều nơi từ Lạng Sơn tới Nghệ An là "vô tiền khoáng hậu".

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, xuất hiện băng tuyết ở rất nhiều nơi từ Lạng Sơn tới Nghệ An là "vô tiền khoáng hậu".

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng sâu về phía Nam đã khiến nhiệt độ các tỉnh Bắc Trung bộ hôm nay giảm hơn hôm qua. Tại Thanh Hóa đã xuống mức 7 độ C, tại TP Vinh (Nghệ An) 6,9 độ C, Hà Tĩnh chỉ còn 5,7 độ C.

Trong khi đó, báo cáo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, chiều tối 24/1, nhiệt độ tại một số huyện miền núi, biên giới ở Nghệ An có lúc nhiệt độ giảm xuống 0 đến -1 độ C.

Du khách Sa Pa đổ ra đường ngắm tuyết giữa đêm


Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, lần này xuất hiện băng tuyết tại rất nhiều nơi từ Lạng Sơn tới Nghệ An là "vô tiền khoáng hậu". Các địa điểm như cửa khẩu Tam Hợp (Tương Dương) xã Na Ngoi, Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đã xuất hiện tình trạng băng tuyết. Các xã Hồi Tụ, Lương Mống của huyện Kỳ Sơn có tuyết phủ trắng trên các rừng cây, có nơi dày 3 cm.

Theo ông Hải, đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam. "Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại một tỉnh miền trung là 5,5 độ C. Tại vùng núi của tỉnh Nghệ An xuất hiện băng tuyết là điều chưa từng gặp kể từ khi các trạm khí tượng được thiết lập tại đây" - ông Hải nói.

Như vậy, trong đợt rét kỷ lục này, tuyết và băng giá không chỉ xuất hiện tại vùng núi phía Bắc còn có ở các tỉnh, thành đồng bằng như Ba Vì (Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Yên Tử (Quảng Ninh) đến Nậm Cắn (Nghệ An). Trước đó, tuyết đã rơi tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), Mùa Cang Chải, Trạm Tấu (Yên Bái), Bảo Lâm (Cao Bằng).

Do nhiệt độ xuống 0 độ C nên tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra hiện tượng mưa tuyết. Ảnh: Báo Nghệ An.


Bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ ngày 25/1 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy nhiều nơi vẫn dưới 0 độ C. Cụ thể, Điện Biên -4,2 độ C, Mộc Châu -0,5 độ C, Sa Pa -4 độ C, Mẫu Sơn -3,6 độ C.

Tại đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất đã nhích lên so với hôm qua, tuy nhiên phần lớn vẫn ở dưới 8 độ C. Từ Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình đều ghi nhận nhiệt độ 6,3 - 7,7 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ đã nhích từ 6 độ C lên 7,7 độ C (ghi nhận tại Hà Đông).

Theo ông Lê Thanh Hải, từ hôm nay (25/1) nhiệt độ sẽ nhích lên nhưng toàn miền Bắc vẫn duy trì ở mức trung bình dưới 13 độ C (rét hại). Qua 27/1, nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên mức 15 độ C. "Dự báo trong tháng 2/2016 có thể xuất hiện 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa, nhưng khả năng lặp lại như đợt này rất ít" - ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, đợt này dù rét đậm nhưng chỉ diễn ra hơn 1 tuần, không kéo dài như năm 2008 (38 ngày).

>> Miệt mài kiếm tết giữa rét buốt 5 độ C
>> Sa Pa rét kỷ lục, tài xế đốt lửa “sưởi” bình dầu ô tô
>> Đợt “siêu rét” sẽ kéo dài đến bao giờ?
Theo Công Khanh (Zing.vn)