Xã hội

Ướp xác cá nhám voi nằm trong sách đỏ phục vụ nghiên cứu

Phát hiện cá nhám voi nặng hơn 1 tấn chết dạt vào bờ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bàn giao cho Viện Hải dương học Nha Trang ướp xác phục vụ nghiên cứu khoa học.

Phát hiện cá nhám voi nặng hơn 1 tấn chết dạt vào bờ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bàn giao cho Viện Hải dương học Nha Trang ướp xác phục vụ nghiên cứu khoa học.

 
Cá nhám voi nặng hơn 1 tấn mắc lưới ngư dân Khánh Hòa. Ảnh: X.N.
 
Vài ngày trước, cá nhám voi này dài 5,5m, nặng hơn 1 tấn bị thương nặng mắc lưới ngư dân ở cửa biển huyện Vạn Ninh. Dù người dân địa phương nỗ lực đưa trở lại biển nhưng do vết thương quá nặng cá đã bơi ngược vào bờ mắc cạn chết.
 
Các chuyên gia nhận định, cá nhám voi còn gọi là cá mập voi thuộc loài thủy sản quí hiếm. Cùng ngày, các chuyên gia mổ, ướp xác con cá này để lưu mẫu lâu dài ở Viện Hải dương học Nha Trang.
 
"Các chuyên gia của Viện từng ướp xác thành công nhiều cá nhám voi dạt vào bờ biển Vũng Tàu, Bình Định trưng bày giới thiệu rộng rãi đến du khách và phục vụ nghiên cứu khoa học", ông Võ Văn Quang- Trưởng phòng Động vật có xương sống, Viện Hải dương học Nha Trang cho hay.
 

Ảnh VTC.vn

Ở Việt Nam, cá nhám voi thường xuất hiện ở biển Đông, vịnh Bắc Bộ và khu vực biển Tây Nam. Loài thủy sản này là nguồn gen quý cần bảo vệ nên được đưa vào sách đỏ.

Cá nhám voi (cá mập voi) là thành viên đặc biệt trong phân lớp Elasmobranchii (cá mập, cá đuối) của lớp Cá sụn Chondrichthyes. Nó là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá hiện còn sinh tồn có kích thước lớn nhất.

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)