Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc bồi thường mở rộng quốc lộ 1

Tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến việc giải quyết bồi thường nhà ở, công trình bị ảnh hưởng khi mở rộng quốc lộ 1.

Văn phòng Quốc hội cho biết phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14/12.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp là thảo luận việc giải quyết bồi thường khi nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hoá - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra. Nội dung này được thảo luận trong buổi sáng làm việc cuối cùng của phiên họp (14/12).

Sáng cùng ngày, đại biểu cũng cho ý kiến về việc sử dụng số vốn kết dư sau khi hoàn thành các dự án đóng tàu Cảnh sát biển, kiểm ngư thực hiện theo Nghị quyết số 72/2014 của Quốc hội. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 4 và tờ trình chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc bồi thường mở rộng quốc lộ 1
Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Quochoi.vn

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên (11/12), đại biểu thảo luận báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo.

Hai ngày tiếp theo, phiên họp thứ 18 cho ý kiến về: Việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; đề xuất của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi; việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016...

Ủy ban Thường vụ thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2017; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước nhiệm kỳ 2017-2020 tại một số nước.

Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)