Chính quyền xã Ia Hrú (Gia Lai) đang triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động đối với hộ dân xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 25.

Theo thông tin từ UBND xã Ia Hrú, đến thời hạn ngày 31/5, gia đình bà H.T.P. đã bước đầu thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng khi tháo dỡ toàn bộ hệ thống giàn giáo và ngừng mọi hoạt động thi công tại công trình bị xác định vi phạm hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 25.

Lãnh đạo địa phương cho biết gia đình bà P. hiện thông báo đang ở TPHCM để chăm con mới sinh nên chưa thể trở về làm việc trực tiếp với chính quyền cũng như tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn trả hiện trạng khu vực vi phạm.

02-1780367643-van-dong-thao-do-cong-trinh-hoanh-trang-lan-hanh-lang-quoc-lo-se-cuong-che-neu-khong-chap-hanh
Tường rào và các công trình khác lấn hành lang tuyến quốc lộ 25 bị buộc tháo dỡ (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình hình này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Hrú đã thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm thực hiện đầy đủ quy trình tuyên truyền, vận động theo quy định. Chính quyền địa phương nhấn mạnh nếu sau các bước vận động mà hộ gia đình vẫn không tự nguyện tháo dỡ công trình, xã sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức cưỡng chế.

Theo kế hoạch được ban hành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hrú được giao làm Tổ trưởng tổ công tác, chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động tuyên truyền. Hai vị trí Tổ phó gồm Phó Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch HĐND xã. Cùng tham gia còn có đại diện các ban, ngành và đoàn thể địa phương, với nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc, giải thích và vận động gia đình tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, lực lượng chức năng phát hiện bà H.T.P. tiếp tục xây dựng nhiều hạng mục gồm tường rào, hai cổng quy mô lớn và bồn cây bằng cách đổ đất lấn vào hành lang giao thông trên Quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã Ia Hrú. Tổng diện tích vi phạm được xác định vào khoảng 1.672m².

Sau khi kiểm tra, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà P. với mức tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép và khôi phục nguyên trạng khu đất. Tuy nhiên, các hạng mục vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

02-1780367643-van-dong-thao-do-cong-trinh-hoanh-trang-lan-hanh-lang-quoc-lo-se-cuong-che-neu-khong-chap-hanh
Dù bị yêu cầu khôi phục hiện trạng nhưng công trình vẫn thi công hoàn thiện trong nhiều năm (Ảnh: Chí Anh).

Do chủ công trình không thực hiện yêu cầu dừng thi công và hoàn trả mặt bằng, ngày 21/5, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức buổi làm việc, yêu cầu gia đình tự tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trước ngày 31/5.

Tại buổi làm việc, bà P. bày tỏ nguyện vọng sẽ tự tháo dỡ các hạng mục nếu sau này Nhà nước thu hồi diện tích đất liên quan và không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, đề xuất này không được chính quyền địa phương chấp thuận.

Theo ghi nhận, công trình vi phạm nói trên đã tồn tại từ năm 2024 đến nay và đang được các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định hiện hành.

Biên Thùy (SHTT)