-
Điểm tên những chính sách lớn thay đổi đời sống xã hội bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 -
Haaland rực sáng, Na Uy làm nên lịch sử hẹn đấu Brazil tại World Cup 2026 -
Giá xăng vọt tăng hơn 1.400 đồng mỗi lít, dầu tiếp tục đi ngang -
Tử vi thứ 4 ngày 1/7/2026 của 12 con giáp: Sửu tích cực, Hợi áp lực đè nặng -
Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên -
Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 -
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì?
Xã hội
20/09/2017 03:54Vì sao Bộ GDĐT không công nhận bằng của trường ông Xuân Anh học?
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết luận, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì nhiều vi phạm, trong đó có việc kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Trường California Southern University - nơi cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh chỉ là một trường ĐH trực tuyến chưa được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận bằng.
Về việc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có biểu hiện gian dối, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, theo tìm hiểu, từ tháng 2.1995 đến tháng 9.1998, ông Nguyễn Xuân Anh học cử nhân quản trị kinh doanh tại Trường Humber College, Canada.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Anh (Ảnh: IT) |
Sau đó, từ tháng 3.2001 đến tháng 9.2002, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường California Southern University (Mỹ). Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3.2005 đến tháng 12.2006, ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, ngôi trường cấp bằng tiến sĩ cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - đào tạo theo hình thức trực tuyến và ai cũng có thể đăng ký học. Trong khi đó, ở Việt Nam, Bộ GDĐT chưa công nhận bằng cấp cấp từ các trường nước ngoài theo hình thức đào tạo trực tuyến.
Theo số liệu được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GDĐT) công bố tại Hội thảo Công nhận văn bằng giáo dục ĐH được tổ chức mới đây tại Hà Nội, hiện số lượng hồ sơ công nhận văn bằng của nước ngoài tại Việt Nam tăng gần 44 lần so với năm 2008. Cụ thể, số lượng hồ sơ cần công nhận lên tới 3.861 hồ sơ (năm 2008 chỉ có 88 hồ sơ).
Trong đó, có đề nghị công nhận văn bằng giáo dục đại học và nhiều công văn của các cơ quan, tổ chức hỏi về công nhận văn bằng của nước ngoài. Theo số liệu thống kê, số hồ sơ công nhận văn bằng chủ yếu là từ loại hình du học toàn phần (60%) và liên kết đào tạo (34%). Trong liên kết đào tạo thì 63% là toàn phần tại Việt Nam, 37% là bán phần. Các trường có cơ sở, chi nhánh tại Việt Nam chiếm khoảng 4,36% số hồ sơ.
Cũng theo thông tin từ Bộ GDĐT, việc đăng ký nhiều như vậy nhưng có nhiều văn bằng nước ngoài đã không được công nhận. Lý do được cho rằng, quá trình kiểm định các văn bằng đã phát hiện nhiều cơ sở đào tạo ảo, chứng nhận kiểm định giả nên dẫn đến văn bằng không thể xác nhận.
Đặc biệt, nguyên nhân khiến nhiều văn bằng nước ngoài không được công nhận chủ yếu là do các tổ chức kiểm định giả, trường đại học giả hoặc văn bằng, bảng điểm giả.
Được biết, từ năm 2010, Bộ GDĐT đã công bố thông tin về 21 trường ĐH “ma” trong đó có, nhiều trường có tên trong danh sách “ma” này tuyển sinh toàn cầu dưới hình thức trực tuyến nên người học có thể đăng kí học trên mạng.
Cũng tại Hội thảo này, ông Nguyễn Xuân Vang – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GDĐT) đã cho biết, hiện trên thế giới, nhiều nước có các cơ sở giáo dục được cấp phép hoạt động nhưng chất lượng không được kiểm định, do đó bằng cấp không được công nhận. Trong đó có nhiều cơ sở dạy trực tuyến và tuyển sinh khắp thế giới trong đó có Việt Nam.
Vì vậy, ông Vang cho rằng, việc “mua sản phẩm” là do người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng có ý thức và nghiêm túc thì không bao giờ bị lừa. Còn nếu người dùng cố tình vì nhiều mục đích khác nhau, đó là lựa chọn của họ. Bộ GD ĐT đã có quy định về văn bằng là học online không được công nhận từ năm 2007. Bộ GD ĐT cũng đã nhiều lần cảnh báo người học trên các phương tiện truyền thông về vấn đề này.
Được biết, theo Đại sứ quán Mỹ, với luật pháp Mỹ, bất cứ trường học nào đều phải có giấy phép trước khi có được xét công nhận hay không. Vì vậy, tất cả các trường đều có giấy phép nhưng rất nhiều trong số đó không bao giờ được công nhận. Hiện ở Mỹ có 4.000 trường ĐH được kiểm định chất lượng cấp khu vực và cấp quốc gia, do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và Hội đồng kiểm định CHEA công bố tại địa chỉ: vietnam.usembassy.gov/accreditarion.html.
Theo Tùng Anh (Dân Việt)
- Haaland rực sáng, Na Uy làm nên lịch sử hẹn đấu Brazil tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá xăng vọt tăng hơn 1.400 đồng mỗi lít, dầu tiếp tục đi ngang (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 1/7/2026 của 12 con giáp: Sửu tích cực, Hợi áp lực đè nặng (1 giờ trước)
- Từ 1/7, viên chức được chấm điểm, đánh giá định kỳ theo tháng hoặc quý (30/06/26 23:04)
- Cây Gạo gần 400 năm tuổi chính thức được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam (30/06/26 22:59)
- Tài xế xe bồn bị tuyên 20 năm tù sau vụ kéo lê nữ sinh đến tử vong ở Hà Nội (30/06/26 22:43)
- Pháp và Thụy Điển lần đầu gặp nhau tại World Cup sau gần một thế kỷ chờ đợi (30/06/26 22:16)
- Chính phủ gia hạn chính sách giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 9 (30/06/26 22:12)
- Mbappe trước cơ hội lập cột mốc lịch sử tại World Cup (30/06/26 21:59)
- Cô gái tố bị quấy rối tình dục khi điều trị đau lưng tại cơ sở vật lý trị liệu (30/06/26 21:23)
