-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Xã hội
07/10/2016 15:27Vì sao Đà Nẵng 10 năm không có Anh hùng Lao động
Theo ông Thanh, tiêu chuẩn Anh hùng Lao động đã được quy định cụ thể trong Luật. Trước đó năm 2000 Công ty Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (đóng tại Đà Nẵng) nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. 3 năm sau ông Nguyễn Đăng Sâm, Tổng giám đốc công ty nhận danh hiệu tương đương.
Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết 10 năm qua dù địa phương không có người được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, nhưng Sở Nội vụ Đà nẵng đã cho ý kiến về hồ sơ phong Anh hùng Lao động cho ông Thân Đức Nam (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).
Ông Thân Đức Nam được nhận danh hiệu này vào tháng 1/2011, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco5). "Những đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Đà Nẵng thì có lấy ý kiến của Sở Nội vụ để hiệp y", ông Ngữ nói.
![]() |
| Đà Nẵng 10 năm qua có nhiều thành tích phát triển kinh tế, xã hội nhưng không có cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh minh họa: N.Đ. |
Ông Ngữ cho biết, ngay từ thời kỳ đầu khi trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Đà Nẵng nhận thức rằng "để một thời gian phấn đấu rồi nhận huân chương cao luôn", trong khi luật thi đua khen thưởng phải từ thấp đến cao. Do đó, Đà Nẵng vừa qua đề xuất danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới nhưng lại không đủ tiêu chuẩn, chỉ được nhận Huân chương Độc lập.
"Lãnh đạo đứng đầu thành phố thấy công việc mình làm chưa xứng tầm, chưa xứng đáng khen thưởng. Đó là một quan điểm rất khiêm tốn. Và khi tập thể chưa có thì cá nhân cũng rất khó. Nếu tập thể được thì vai trò của cá nhân khi đó mới được đề cao", ông Ngữ cho biết thêm.
Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng tiết lộ, khi còn đương chức, nhiều ý kiến đề xuất ông Nguyễn Bá Thanh nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tuy nhiên ông Thanh lại khiêm tốn cho rằng "cứ làm đã, còn việc khen thưởng thì Trung ương biết sẽ ghi nhận". "Nếu có cơ chế cấp trên nhìn nhận, nhân dân đánh giá để trao danh hiệu này thì quá tốt", ông Ngữ nói.
Trong khi đó, tỉnh "láng giềng" Quảng Nam năm 2005 có ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư TP Hội An, được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động khi còn đương chức, vì đã có nhiều thành tích trong việc giữ gìn và bảo tồn Hội An. Từ đó đến nay, tỉnh này cũng không có thêm cá nhân được nhận danh hiệu này.
Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam, cho biết phía tỉnh đã phát hiện, theo dõi và thấy ông Nguyễn Sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn và hướng dẫn thủ tục để trình ra Trung ương, không gặp phải khó khăn nào.
Ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Bạch Chơn Đông, Phó giám đốc phụ trách Sở Nội vụ, cho biết 10 năm trở lại đây địa phương chỉ có hai trường hợp được phong Anh hùng Lao động là Giáo sư Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, và tập thể trường Đại học Y dược Huế. Nhưng đây là hai trường hợp cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, phía Sở chỉ hiệp y hồ sơ.
Ông Đông nói, 15 trở lại đây, nhiều trường hợp ở Thừa Thiên Huế chưa xứng đáng nên tỉnh chưa làm thủ tục đề nghị ra Trung ương. "Tiêu chuẩn theo tôi là không cao lắm. Trước đây rất nhiều đơn vị ở địa phương như Chi cục Kiểm Lâm, Công ty cấp thoát nước... đã được nhận Anh hùng Lao động", ông Đông nói thêm.
Trước thực trạng nhiều người chạy khen thưởng, ông Đặng Công Ngữ cho biết chính thủ tục nặng nề, phải kê khai, báo cáo thành tích dài dòng khiến những người có năng lực cũng không dễ gì được phê chuẩn. Và Trung ương không chỉ định thì những người xứng đáng cũng không muốn làm hồ sơ.
| Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chiều 5/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (Phó chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương), băn khoăn khi Đà Nẵng suốt 10 năm qua có nhiều thành tích về mọi mặt nhưng không có Anh hùng Lao động. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết thành phố đang làm hồ sơ để trình ra Trung ương, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. |
Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (52 phút trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (1 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (1 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (1 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (2 giờ trước)
