-
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? -
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30
Xã hội
10/08/2026 06:40Vì sao du khách mê mẩn, ngư dân lại e ngại Mũi Nghê?
Sau sự cố ngày 8/8 khiến 4 người bị sóng cuốn xuống biển, trong đó 2 người mất tích, Mũi Nghê trên bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng trở thành tâm điểm chú ý. Nơi đây vốn là một điểm đến tự phát, nổi tiếng với cảnh sắc hoang sơ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà không phải du khách nào cũng nhận biết.
Sức hút từ vẻ đẹp hoang sơ
Mũi Nghê là mỏm đá nhô ra biển ở vị trí cực đông của bán đảo Sơn Trà, đồng thời là một trong những nơi đón bình minh sớm trên đất liền Đà Nẵng. Nhìn từ ngoài biển, mỏm đá có hình dáng giống một con nghê, từ đó tạo nên tên gọi đặc biệt cho địa danh này.
Điểm khiến nhiều người tìm đến Mũi Nghê còn nằm ở hồ nước tự nhiên xanh biếc nằm giữa những khối đá hiểm trở. Hồ được hình thành khi thủy triều lên hoặc sóng lớn tràn qua các ghềnh đá, tạo nên một khung cảnh khác biệt giữa thiên nhiên hoang sơ.

Vẻ đẹp này khiến Mũi Nghê được giới trẻ ví như một “Tuyệt Tình Cốc” hay điểm cực đông của Đà Nẵng. Theo anh Đào Đặng Công Trung, người có nhiều kinh nghiệm trekking tại Sơn Trà và từng xuống Mũi Nghê nhặt rác từ năm 2006, chính sự hiểm trở cùng cảnh quan độc đáo đã tạo nên sức hút đối với những người thích khám phá.
Tuy nhiên, để đến được đây không phải hành trình đơn giản. Du khách phải đi bộ khoảng 4-5 km xuyên rừng từ khu vực cây đa nghìn năm. Những đoạn đường có độ dốc 25-35 độ, nhiều cây leo và dễ mất phương hướng. Càng đến gần đích, hành trình càng khó khi người đi phải leo trèo, bám đá hoặc đu dây qua những khu vực dốc đứng cao 70-100 m.
Theo anh Trung, trên thang đánh giá 6 cấp độ của dân trekking, Mũi Nghê được xếp ở mức độ mạo hiểm cấp 4. Đá tại đây đã bị phong hóa nên dễ vỡ khi bám vào, trong khi các gành đá sát mặt nước thường phủ đầy rêu, rất trơn trượt.
Dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn tìm cách vượt qua rào chắn để đến Mũi Nghê. Theo ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cảnh quan thiên nhiên là yếu tố khiến địa điểm này thu hút người dân và du khách. Những hình ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội cũng vô tình khiến ngày càng nhiều người muốn tìm đến trải nghiệm.
Địa điểm khiến ngư dân cũng phải tránh xa
Nếu đường bộ đã khó tiếp cận thì việc đến Mũi Nghê bằng đường biển cũng không hề an toàn. Anh Đào Đặng Công Trung cho biết việc sử dụng thuyền nhỏ hoặc SUP để tiếp cận khu vực này tiềm ẩn nguy hiểm do nhiều dòng hải lưu giao nhau, tạo thành những vùng xoáy mạnh, trong khi xung quanh là các gành đá trơn trượt.
Các dòng chảy từ hướng hải đăng Tiên Sa, Gềnh Bàng và Cù Lao Chàm có thể giao thoa tại khu vực Mũi Nghê. Tùy theo tình trạng con nước, hướng và cường độ dòng chảy cũng thay đổi.
Đáng chú ý, khu vực này có những dòng xoáy ở độ sâu khoảng 15-25 m và có thể cuốn người ra xa, về phía những rạn ngầm sâu 30-40 m.
Ông Huỳnh Văn Mười, một ngư dân lâu năm đồng thời nghiên cứu về thời tiết vùng biển Sơn Trà, gọi Mũi Nghê là vùng biển “giáp nước” nguy hiểm. Khi thời tiết thay đổi hoặc xuất hiện gió nam, sóng ngoài Mũi Nghê có thể lớn hơn nhiều lần so với khu vực sát bờ.
Bởi vậy, tàu thuyền của ngư dân khi đi qua khu vực này phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu nửa hải lý, tương đương khoảng 900 m.

Không chỉ có dòng nước, những ghềnh đá quanh Mũi Nghê cũng là mối nguy đáng kể. Rong rêu khiến bề mặt đá trơn trượt, trong khi vỏ hàu sắc nhọn có thể gây thương tích. Nếu chẳng may ngã xuống nước, du khách rất khó tự mình bơi trở lại bờ.
Theo ông Mười, ngay cả những ngư dân nhiều năm kinh nghiệm cũng phải hết sức thận trọng khi đi qua khu vực này. Trước đây, người dân chủ yếu men theo ghềnh đá để lấy mứt hoặc câu cá giải trí, còn những năm gần đây, Mũi Nghê trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ tìm tới để chụp ảnh.
Khoảng 7-8 năm trước, hai du khách Philippines từng mất tích tại đây. Trong quá trình tìm kiếm dưới trời mưa, một người dân địa phương tham gia hỗ trợ đã trượt chân, đập đầu vào đá và tử vong. Hai du khách sau đó được tàu ngư dân cứu sống.
Siết lối vào, cảnh báo du khách tự phát
Mũi Nghê hiện không phải điểm tham quan du lịch được cấp phép và không nằm trong phạm vi quản lý du lịch của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Công tác quản lý bán đảo Sơn Trà hiện có sự tham gia của nhiều đơn vị. Hạt Kiểm lâm phụ trách quản lý rừng và kiểm soát các đường mòn, lối mở; Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng quản lý các điểm đến du lịch; trong khi UBND phường Sơn Trà đảm nhiệm công tác an ninh trật tự và xử lý các vi phạm hành chính.
Trong nhiều năm, các đơn vị đã phối hợp dựng biển cảnh báo và rào chắn những lối xuống bãi Nghê. Tuy nhiên, các rào chắn này nhiều lần bị du khách hoặc người câu cá tháo dỡ.
Liên quan sự cố ngày 8/8, Ban Quản lý cho biết nhóm 6 du khách xuất hiện tại khu vực vào khoảng 4h-4h30, thời điểm rừng chưa mở cửa đón khách. Theo quy định, thời gian tham quan là từ 7h30 đến 18h30.
Nhóm du khách sau đó thừa nhận đã gửi xe tại bãi giữ xe của người dân, đi vòng qua một khu nghỉ dưỡng rồi rẽ xuống hướng Mũi Nghê, qua đó không đi qua khu vực có chốt kiểm soát của Ban Quản lý.
Sau sự việc, UBND phường Sơn Trà lên kế hoạch củng cố lại các hàng rào tại những lối đi tự phát. Ban Quản lý cũng đề xuất lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, lập biên bản và xử phạt các trường hợp xâm phạm lâm phận rừng cấm theo quy định, đồng thời đẩy mạnh cảnh báo trên mạng xã hội.
Chính quyền địa phương cũng sẽ phối hợp với Kiểm lâm kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở dẫn vào rừng, ngăn du khách tự ý tiếp cận những khu vực nguy hiểm như Mũi Nghê.
Các tour du lịch hoạt động trái phép cũng bị nghiêm cấm và sẽ được xử lý. Địa phương đồng thời cảnh báo người dân, du khách thận trọng trước những thông tin quảng cáo không đúng quy định.
Đặc biệt, việc dựng lều và ngủ qua đêm tại Mũi Nghê bị nghiêm cấm hoàn toàn. Chính quyền cho biết nếu phát hiện trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm.
Vẻ đẹp hoang sơ chính là điều khiến Mũi Nghê trở thành điểm đến hấp dẫn, nhưng cũng chính địa hình hiểm trở và những diễn biến khó lường của biển khiến nơi đây tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khoảng cách giữa một chuyến khám phá đáng nhớ và một sự cố đáng tiếc đôi khi chỉ nằm ở việc du khách có lựa chọn tuân thủ cảnh báo hay không.
- Giá vàng hôm nay 10/8/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, giá SJC được kỳ vọng thế nào? (07:30)
- Ông Trump tính gia tăng sức ép kinh tế, chờ Iran xuống thang? (07:26)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? (07:13)
- Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau bữa cơm rang từ cơm nguội để nhiều ngày (37 phút trước)
- Miền Bắc nắng nóng cả tuần, có nơi trên 38 độ C (43 phút trước)
- Vì sao du khách mê mẩn, ngư dân lại e ngại Mũi Nghê? (55 phút trước)
- Em trai ngôi sao Man City bị chuyên gia Indonesia chê “vô dụng” (1 giờ trước)
- Liverpool thua ngược cay đắng trước Monaco ngay tại Anfield (1 giờ trước)
- Bác sĩ lý giải câu nói “49 chưa qua, 53 đã tới” dưới góc nhìn sức khỏe (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về phương án xét tuyển đại học cho 328 thí sinh ở Tuyên Quang (1 giờ trước)