-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
02/07/2025 15:25Vì sao mưa lớn ngày càng dữ dội ở Việt Nam?
Miền Bắc và miền Trung nước ta đang trải qua một mùa hè mưa nhiều hiếm thấy.
Chỉ trong tháng 5, miền Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, riêng tại Bắc Quang (Tuyên Quang), mưa lớn từ ngày 15-23/5 với tổng lượng cả đợt lên tới 995mm, trong đó ngày mưa nhiều nhất lên tới 268,8mm - một đợt mưa rất hiếm gặp.
Sang tháng 6/2025, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu nhiều đợt mưa lớn diện rộng, đáng chú ý là đợt mưa từ ngày 20-23/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió trên cao. Trong đó Bắc Quang (Tuyên Quang) tiếp tục là tâm điểm với lượng mưa 339mm, Thái Nguyên cũng mưa tới 360mm, gây ngập úng cục bộ ở một số nơi khiến nhiều hộ dân phải di dời.
Cùng với miền Bắc, miền Trung đang trải qua một mùa hè được gọi là dị thường, thay vì khô hạn, nứt nẻ như nhiều năm qua, tháng 5 và tháng 6 năm nay, miền Trung đón những đợt mưa lũ kỷ lục chưa từng có.

Đêm 24, rạng sáng ngày 25/5, Hà Tĩnh đón nhận một trận mưa kỷ lục trong lịch sử tháng 5 với lượng mưa lớn gấp nhiều lần kỷ lục cũ.
Lũ kỷ lục cũng xuất hiện trên sông Ngàn Sâu của Hà Tĩnh. Hàng chục trạm đo mưa tại tỉnh này ghi nhận lượng mưa vượt kỷ lục trong tháng 5.
Vào tháng 6, hoàn lưu của cơn bão số 1 đã gây ra một đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung với vùng ảnh hưởng kéo dài từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến từ 250–550mm, nhiều nơi trên 800mm, riêng tại trạm Bạch Mã (Huế) lên tới 1203mm/3 ngày – cao nhất lịch sử trong tháng 6, vượt kỷ lục 410mm/một ngày tại Nam Đông năm 1983.
Bất thường hơn, có tới 32 trạm ghi nhận mưa 6 giờ vượt 200mm, trong đó trạm Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) ghi nhận tới 319,4mm trong 6 giờ – mức cực đoan hiếm thấy trong chuỗi số liệu tháng 6.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thực tế cho thấy trong những năm gần đây, hiện tượng mưa lớn cục bộ với cường suất rất cao xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, trải rộng cả ở khu vực miền núi và đồng bằng. Những trận mưa này thường gây ra các thiên tai thứ cấp nghiêm trọng như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
Chuyên gia này lý giải hai nguyên nhân khiến gia tăng mưa lớn cường suất cao ở Việt Nam. Thứ nhất là t ác động của ENSO và biến đổi khí hậu toàn cầu làm gia tăng tính bất thường và cực đoan của thời tiết. Điều này dẫn đến các đợt mưa lớn bất ngờ, thời gian ngắn nhưng cường độ rất mạnh, gây khó khăn trong dự báo và ứng phó.
“Một nguyên nhân khác có tính chủ quan là do tác động của quá trình đô thị hóa nhanh , đặc biệt ở các đô thị lớn, làm thay đổi điều kiện bề mặt và cấu trúc địa hình, tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển mạnh của các ổ mây đối lưu, dễ dẫn tới mưa lớn cục bộ, ngập úng diện rộng”, ông Khiêm nói.

Chuyên gia này cũng lưu ý, sau hai tháng mùa hè mưa nhiều (tháng 5 và tháng 6), từ tháng 7 đến tháng 9/2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. “Cần đề phòng các trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất ở miền núi”, ông Khiêm lưu ý.
Cũng theo ông Khiêm, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, nguy cơ mưa lớn sẽ chuyển trọng tâm về khu vực Trung Bộ. Đặc biệt trong tháng 10 và 11. Lượng mưa tại Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời gian này có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10–25%, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và lũ lụt trong thời kỳ cao điểm của mùa bão.
“Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo, hiện tượng mưa lớn cục bộ với cường suất cao có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ trong mùa mưa mà cả trong mùa khô hoặc chuyển mùa”, ông Khiêm nói và lưu ý thêm, người dân, chính quyền các cấp, đặc biệt ở khu vực miền núi, đô thị và vùng trũng thấp cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn và thời tiết nguy hiểm từ cơ quan khí tượng thủy văn.
"Bên cạnh đó, cần chủ động các phương án phòng tránh và ứng phó phù hợp với điều kiện từng khu vực, bao gồm sơ tán dân cư khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước tại đô thị, và dự trữ các vật tư, thiết bị cần thiết", ông Khiêm chia sẻ.
Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (1 giờ trước)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (2 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (2 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (2 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (3 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (3 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (4 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)