-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
Xã hội
12/04/2024 08:12Vì sao người dân rồng rắn xếp hàng làm giấy tờ nhà đất ở Hà Nội?
Hồ sơ giao dịch đảm bảo tăng mạnh
Như VietNamNet thông tin, thời gian qua, ghi nhận tại một số chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng từ sớm chờ lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Trước thực trạng trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã kiểm tra rà soát toàn hệ thống văn phòng.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay có rất nhiều người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Đặc biệt là hồ sơ giao dịch bảo đảm đăng ký thế chấp và xóa thế chấp tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, một phần nguyên nhân là do Nghị định 10 thực hiện việc phân cấp ủy quyền người dân đến làm việc tại chi nhánh văn phòng nơi có đất và phần vì lãi suất giảm nhanh.

Ông Chu Đức Hiền, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Đông cũng đánh giá, vì lãi suất ngân hàng giảm mạnh nên có tình trạng người dân đến để giải chấp, thay đổi ngân hàng để được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi hơn. Do đó, lượng hồ sơ giao dịch tăng cao.
Thống kê tại Văn phòng trung tâm hồ sơ giao dịch đảm bảo tăng khoảng hơn 60%. Cụ thể, tháng 3/2023 là 3.317 hồ sơ; tháng 3/2024 là 5.049 hồ sơ. Trong khi đó, hồ sơ đăng ký biến động không tăng. Tháng 3/2023 là 5.050 hồ sơ, tháng 3/2024 là 3.112 hồ sơ.
Số liệu từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hà Đông cho thấy, trong quý I/2024, tổng số hồ sơ văn phòng tiếp nhận là hơn 7.400 hồ sơ, thấp hơn quý IV/2023 với gần 7.900 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo và biến động đất đai lần lượt là 3.385 và 3.990 hồ sơ.
Riêng trong tháng 3 vừa qua, từ sau Tết Nguyên đán, giao dịch đảm bảo (xoá chấp) tăng hơn 200%. Tuy nhiên, xét trong hai quý số hồ sơ tiếp nhận không có sự đột biến.


Qua báo cáo nhanh thì hầu hết các chi nhánh hoạt động tiếp nhận diễn ra bình thường.
Riêng đối với Chi nhánh quận Hà Đông, số lượng tiếp nhận hồ sơ tăng từ 100 số lên 200 số/ngày.
Số lượng hồ sơ lớn đổ dồn vào đầu giờ làm việc do người dân muốn tranh thủ nộp đầu giờ để còn làm việc khác. Có người được nhận ủy quyền nộp nhiều hồ sơ ở nhiều địa bàn khác nhau, họ tranh thủ nộp sớm để còn đến nơi khác để nộp tiếp.
Có nhiều yếu tố thể hiện thực trạng thị trường bất động sản. Từ những con số đăng ký đất đai thời gian qua có thể thấy thị trường bất động sản không có những biến động đột biến
Ông Chu Đức Hiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh quận Hà Đông
Chi nhánh Văn phòng quận Hà Đông đã mở thêm 1 cửa, bố trí thêm cán bộ tiếp nhận, làm thêm giờ, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính…
Đến nay, số lượng hồ sơ cơ bản đã giảm dần, không còn tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi lấy số từ sớm.
Có thể nộp hồ sơ online, không để chậm muộn
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu giao dịch của tổ chức và công dân, đơn vị đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội yêu cầu các chi nhánh đưa vào vận hành 3 dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ ngày 8/4 tại văn phòng trung tâm và 28 chi nhánh văn phòng trong toàn thành phố.

Qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đơn vị sẽ nhận các thủ tục gồm: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất; xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất; dăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở...
Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ sắp xếp phân công công việc đảm bảo việc giải quyết hồ sơ, văn bản đúng thời hạn, không để hồ sơ chậm muộn.
Công an vào cuộc xử lý cò mồi chèo kéo
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cũng đề nghị các chi nhánh báo cáo UBND quyện, huyện, thị xã, phối hợp cơ quan công an địa phương đảm bảo ổn định tình hình, xử lý các đối tượng cò mồi chèo kéo gây mất an ninh trật tự.
Đồng thời, tuyên truyền để người dân không tham gia bắt tay với những đối tượng cò mồi và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp và xóa thế chấp để tránh những trường hợp phải đến xếp hàng nộp hồ sơ mà vẫn không được nộp và giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Hồng Khanh (VietNamNet)








- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (21:21)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (21:13)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (31 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (43 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (55 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)




