Theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Tại sao cô gái người Bắc Ninh sinh năm 1985 lại có được vinh dự lớn lao này?

Đáng chú ý, cô không chỉ là người phụ nữ đầu tiên mà còn là cá nhân đầu tiên của Viettel được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang. Nhưng danh hiệu này không phải là sự ưu ái, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình thầm lặng nhưng đầy dấu ấn, nơi bản lĩnh và trí tuệ đã phá vỡ mọi giới hạn.

Nhiều người có thể thắc mắc, tại sao một nữ sĩ quan lại lập được kỳ tích ở tuổi 40 như vậy? Câu trả lời nằm ở 3 chữ: "dám dấn thân".

Khát vọng chinh phục ước mơ

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Thị Hằng đã thể hiện một cá tính khác biệt. Bất chấp sự can ngăn của gia đình, cô vẫn quyết định chọn theo học ngành kỹ thuật vốn đầy khô khan và được cho là không phù hợp với phụ nữ. Bởi từ khi là học sinh chuyên toán, Lệ Thị Hằng đã có mong ước cháy bỏng là học ngành gì đó để làm ra chiếc điện thoại di động.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2008, cô kỹ sư trẻ đầu quân vào Viettel. Cô không ngần ngại leo lên những cột ăng-ten cao vút để nghiên cứu và phát triển mạng 3G, trở thành nữ kỹ sư duy nhất tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel dấn thân vào công việc hiện trường.

Tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của Hằng đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp sau này. Năm 2011, khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel thành lập, Hằng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo radar quân sự – một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Việt Nam. Với kiến thức, sự bền bỉ và bản lĩnh, Hằng cùng đồng đội đã tạo ra sản phẩm xuất sắc chỉ sau 18 tháng, góp phần mở ra “vùng xanh” – lĩnh vực mà Việt Nam chưa từng khai phá.

Trung tá Lê Thị Hằng cùng đồng nghiệp ở Viettel nghiên cứu sản phẩm (Ảnh QĐND)

Năm 2016, dù đang ở vị trí Phó giám đốc, Trung tá Lê Thị Hằng lại quyết định trở về làm một kỹ sư để tham gia một dự án đặc biệt: nghiên cứu đầu dẫn tên lửa. Đây là một lĩnh vực tối mật mà các quốc gia trên thế giới bảo vệ nghiêm ngặt, gần như không có tài liệu hay thông tin để tham khảo.

Đầu dẫn tên lửa được ví như “con mắt” của vũ khí, giúp xác định và tấn công mục tiêu chính xác. Bắt đầu từ con số 0, Hằng cùng các cộng sự đã ngày đêm miệt mài với vi mạch, linh kiện, đi khắp nơi để thử nghiệm sản phẩm, thậm chí phải lênh đênh trên tàu nhiều ngày liền để thử trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, họ đã tạo ra một sản phẩm ưu việt hơn nhiều so với một số nước phát triển, có thể giúp khí tài bám sát mặt đất và hạn chế sự phát hiện của radar đối phương. Thành công này không chỉ khẳng định tài năng của Hằng mà còn góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng Việt Nam. 

Bảng vàng thành tích ở tuổi 40

Chính những đóng góp quan trọng của Hằng trong việc làm chủ hoàn toàn quy trình công nghệ sản xuất đầu dẫn tên lửa không chỉ giúp cô nhận được biệt danh đầy tự hào: "cô gái tên lửa", mà còn mang đến cho nữ trung tá một bảng vàng thành tích khiến ai cũng phải thán phục.

Theo thông tin từ Viettel, trong quá trình công tác tại đơn vị, Trung tá Lê Thị Hằng đã 1 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quân, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đồng chí Lê Thị Hằng đang giữ chức Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Ảnh: Viettel Family

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 1 Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 1 Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2 Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, 1 danh hiệu Điển hình tiên tiếp cấp Tập đoàn, 4 Giấy khen Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và 1 Biểu dương Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Thành công của Trung tá Lê Thị Hằng là thành quả xứng đáng cho quá trình 20 năm lao động không ngừng nghỉ của một nhà khoa học tài năng “không có khái niệm vất vả”. Cô luôn làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, với niềm tin mạnh mẽ rằng không có giới hạn nào nếu ta đủ quyết tâm.

Sự kiên trì, bản lĩnh và tư duy đổi mới đã giúp cô trở thành một “nhân vật không thể thay thế” trong nhiều dự án trọng điểm, đồng thời là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một hình mẫu Anh hùng mới: một nhà khoa học tài năng, một người lính dấn thân, và một người phụ nữ phi thường.

ĐP (SHTT)