Xã hội

Vì sao ông Xuân Anh không ứng cử ĐBQH?

Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không ứng cử ĐBQH là do Trung ương quy định cán bộ chủ chốt không được kiêm nhiệm quá hai chức danh.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không ứng cử ĐBQH là do Trung ương quy định cán bộ chủ chốt không được kiêm nhiệm quá hai chức danh.

Ông Nguyễn Xuân Anh không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH.  Ảnh: Hoàng Hà.


Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết việc ba vị lãnh đạo chủ chốt của TP không ứng cử ĐBQH là do quy định của Trung ương chứ không phải do nội tình ở địa phương.

Cụ thể, theo quy định và các hướng dẫn về bầu cử Quốc hội và HĐND của Ban Tổ chức trung ương thì một lãnh đạo chủ chốt không được kiêm nghiệm quá hai chức danh quan trọng.

Trong khi đó, ông Xuân Anh hiện là Bí thư Thành ủy, còn ông Huỳnh Đức Thơ thì ngoài cương vị Phó bí thư còn đang giữ cương vị Chủ tịch UBND TP.  Hai người này đều có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa tới. Nếu trúng cử, thì ông Xuân Anh sẽ được quy hoạch là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

"Như vậy việc ông Xuân Anh không có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH là đúng quy định", ông Hải cho biết.

Đối với trường hợp của ông Võ Công Trí, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thông tin, vị này đã lớn tuổi so với quy định. Theo quy định mới, người ứng cử lần đầu phải đủ tuổi công tác cả nhiệm kỳ 5 năm. Trong khi đó, ông Trí năm nay đã 57 tuổi. Nếu ứng cử và trúng cử thì ông không đủ tuổi công tác 5 năm trong nhiệm kỳ QH khóa tới.

Theo ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng, trong danh sách ứng cử có 2 gương mặt đáng chú ý là ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Bá Sơn, Chánh thanh tra TP Đà Nẵng. Hai người này nếu trúng cử sẽ giữ cương vị trưởng và phó đoàn ĐBQH Đà Nẵng.

Không ứng cử ĐBQH để làm tốt nhiệm vụ

Trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ 17, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, giải thích thêm, trong yêu cầu cơ cấu chung, việc Trung ương căn cứ vào tính chất đặc thù của từng địa phương để phân bổ ứng viên làm ĐBQH là hợp lý. Lãnh đạo TP Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện định hướng cơ cấu đó.

Vị này cũng cho rằng, việc 3 lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng không ứng cử ĐBQH là điều đáng tiếc nhưng đây cũng là cơ hội tốt để họ phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành của mình ở TP.

Ông lý giải, những năm gần đây các kỳ họp QH thường diễn ra nhiều ngày, thậm chí cả tháng mới xong. Nếu 3 vị này vào Quốc hội thì họ phải rời Đà Nẵng ra Hà Nội họp, sẽ không có thời gian để giải quyết các công việc ở Đà Nẵng.

"Chúng ta tin tưởng tất cả những người được lãnh đạo TP Đà Nẵng giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV là có trình độ, năng lực, trách nhiệm như các khóa trước. Còn việc ba lãnh đạo chủ chốt không tham gia vào Quốc hội cũng là điều kiện tốt để họ có thời gian tập trung cho cho công việc lãnh đạo, điều hành ở địa phương", ông Hùng nói.
 
>> Bí thư, chủ tịch Đà Nẵng không ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)