Xã hội

Vì sao số liệu tai nạn dịp Tết chênh lệch?

Theo Bộ Y tế, các ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông tăng 113% trong khi số liệu từ công an lại giảm cả 3 tiêu chí.

Theo Bộ Y tế, các ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông tăng 113% trong khi số liệu từ công an lại giảm cả 3 tiêu chí.

Những ngày giáp Tết, lưu lượng phương tiện về các đô thị, trung tâm thương mại tương đối lớn. Cục CSGT đã có kế hoạch chỉ đạo CSGT cả nước, đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm, các khu đô thị lớn phân bổ lực lượng CSGT để tăng cường phòng chống tai nạn.

Không dùng thống kê của Bộ Y tế cung cấp báo chí

Theo ông Hà, 3 ngày (29 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2), bình quân mỗi ngày có hơn 20 người chết do tai nạn. Đến ngày mùng 3 tăng đột biến lên 37 người. Như vậy tần suất tai nạn tăng dần. Tuy nhiên, so với 4 ngày tết (29 tháng chạp, mùng 1, 2, 3) năm 2015, số vụ TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí.

Trong khi đó, theo Vietnamnet, Bộ Y tế thông báo, 3 ngày (29 tháng chạp đến mùng 2 Tết) các bệnh viện trong cả nước khám, cấp cứu cho hơn 17.278 người do tai nạn giao thông, tăng 113% so với năm 2015. Trong đó, gần 2.000 trường hợp chấn thương sọ não.

Trong số các ca tai nạn giao thông, 88 trường hợp tử vong (Bộ GTVT báo cáo là 64) và gần 2.000 ca chấn thương sọ não, chiếm hơn 11%.
 

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGTđánh giá về tình hình tai nạn giao thông cả nước 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: H.P.

 
Trả lời chúng tôi về con số thống kê "vênh nhau" này, Cục trưởng Cục CSGT cho rằng, các ngành có chia sẻ thông tin. Số liệu của Bộ Y tế khá khách quan về tình trạng tai nạn giao thông. Nguyên nhân do tục lệ Tết cổ truyền, người dân sử dụng rượu bia nhiều.

“Chúng tôi cũng có tiêu chí đánh giá riêng. Số liệu của Y tế thống kê có nhiều trường hợp người dân trực tiếp vào viện cấp cứu. Còn hầu hết các vụ tai nạn chúng tôi thống kê theo biên bản khám nghiệm từ hiện trường”, ông Hà nói.

Còn ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định, Bộ Công an là cơ quan thống kê các vụ tai nạn giao thông. Ủy ban ATGT chỉ sử dụng số liệu từ Bộ Công an là con số chính thức để công bố cho cơ quan thông tấn báo chí, không sử dụng số liệu Bộ Y tế.

Theo ông, Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi sức khỏe và có cách thống kê riêng. Số liệu về tai nạn giao thông quy định của pháp luật giao cho ngành công an.
 

Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ tai nạn giảm so với cùng kỳ năm 2015 nhưng gia tăng vi phạm nồng độ cồn, chở quá người quy định. Ảnh minh họa.

 
Ông Hùng cho hay, dù số người tử vong do tai nạn giảm nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn, lái xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

"Trước Tết Nguyên đán, Ủy ban ATGT đã công bố 12 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông. Đồng thời ra công điện đề nghị CSGT các tỉnh xử lý vi phạm. Kế hoạch được thực hiện và kết quả đã nói lên sự nỗ lực của các cơ quan liên ngành", ông nói.

TNGT nông thôn cao hơn thành phố

Trong những ngày Tết, thói quen của người tham gia giao thông còn tùy tiên, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện chưa tự giác.

Theo ông Trần Sơn Hà, Cục CSGT đã ra công điện tăng cường cảnh sát tuần tra kiểm soát, hạn chế tai nạn đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Vị Cục trưởng cũng cho biết, năm 2015, tai nạn giao thông ở vùng nông thôn nhiều hơn so với thành phố. Cục CSGT đã dự báo và chỉ đạo cảnh sát các tỉnh, huyện tăng cường tuần lưu, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn.

Đồng thời, Cục đã cử cán bộ vào các bệnh viện nắm tình hình. Thống kê cho thấy tỷ lệ nạn nhân sử dụng rượu bia khá phổ biến.
 

Hà Nội ra quân bảo đảm an toàn giao thông sau Tết

Sáng 11/2, Hà Nội tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết. Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an TP, đặc biệt là lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần lưu kiểm tra, kiểm soát giao thông, tránh để tình trạng không có lực lượng kiểm tra, xử lý trên đường dẫn đến các phương tiện vi phạm gây tai nạn.

Ông Chung cũng nhấn mạnh việc đưa lực lượng CSCĐ, sinh viên Học viện Cảnh sát và các lực lượng khác ra đường tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông chỉ là giải pháp tình thế. Trong những ngày tới, khi người dân đổ về thành phố để học hành, làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Công an Hà Nội phải bố trí, tăng cường cán bộ chiến sĩ tại các điểm ùn tắc, bảo đảm phân luồng giao thông; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lập lại kỷ cương chấp hành luật lệ giao thông.

 
Theo Minh Quang - Hoàn Nguyễn (Zing.vn)