Xã hội

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy vượt đèn đỏ, bị ô tô húc văng cả chục mét

Chiếc xe máy bất chấp băng qua ngã tư dù đèn đã chuyển đỏ, bị ô tô từ đường giao cắt lao tới tông trúng, văng xa cả chục mét.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ngắn khoảng 35 giây ghi lại cảnh một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 2 người thương vong xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 14/1.

Theo nội dung đoạn video, vào thời điểm nói trên, tại khu vực ngã tư đường tỉnh 390 và đường tỉnh 390D, thuộc địa phận xã Nam Trung, huyện Nam Sách, mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, chiếc xe máy chở theo hai người vẫn bất chấp di chuyển tốc độ cao băng qua ngã tư.

Lúc này, từ phía đường giao cắt, một xe ô tô di chuyển với tốc độ cao cũng đang đi tới đã không kịp xử lý, tông thẳng vào xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy và hai người trên xe bị húc văng, xa hàng chục mét.

Theo báo An toàn giao thông, hai người điều khiển xe máy được xác định là P.Đ.D (sinh năm 2009; trú tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến) và N.V.H (sinh năm 2007; trú tại thôn An Thượng, xã Nam Chính, huyện Nam Sách). 

Hai em chở nhau trên xe mô tô 34M1-062.48 đi trên đường tỉnh 390, hướng từ xã Hợp Tiến - thị trấn Nam Sách.

Khi đi đến ngã tư đường tỉnh 390 và đường tỉnh 390D thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 99A-619.85 do anh H.T.T (sinh năm 1983, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, P.Đ.D tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng.

Tai nạn khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng, phần biển số văng xa, ô tô cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều nhận định, xe máy vượt đèn đỏ là sai, thế nhưng ô tô khi di chuyển qua nút giao nếu giảm tốc độ, chú ý quan sát thì có lẽ đã tránh được hậu quả đáng tiếc.

Được biết, khi điều khiển xe máy thì hai người này không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, không chấp hành tín hiệu giao thông.

 

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/video-kinh-hoang-khoanh-khac-xe-may-vuot-den-do-bi-o-to-huc-vang-ca-chuc-met-d204937.html