Việt Nam lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra trong buổi họp báo chiều nay, khi trả lời câu hỏi của VietNamNet về diễn biến mới nhất của tình hình.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam, với tư cách là quốc gia láng giềng và thành viên ASEAN, kêu gọi hai bên tránh mọi hành động làm gia tăng xung đột, không sử dụng vũ lực và nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Bà khẳng định việc đối thoại và giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN cùng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), là con đường duy nhất giúp duy trì ổn định và hợp tác trong khu vực.

Theo người phát ngôn, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan khôi phục hòa bình tại khu vực biên giới trên tinh thần đoàn kết ASEAN và vì lợi ích bền vững của cả hai quốc gia.

Ảnh phát 08.12.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trong cuộc hội đàm cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam: quan tâm sát sao tình hình, ủng hộ các biện pháp hòa bình và kêu gọi hai nước kiềm chế, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, đồng thời tuân thủ các thỏa thuận đã được thiết lập.

Việt Nam cho rằng hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan là yếu tố then chốt giúp củng cố sự đoàn kết của ASEAN, đồng thời bảo đảm một môi trường ổn định, hợp tác và phát triển cho toàn khu vực.

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, khu vực biên giới hai nước liên tiếp xảy ra các vụ giao tranh, buộc Thái Lan phải điều động tiêm kích F-16. Tình hình leo thang khiến cả hai quốc gia tiến hành sơ tán lực lượng lớn dân cư và tạm đóng cửa hàng trăm trường học ở những khu vực có nguy cơ xung đột.

Trước đó vào tháng 7, Campuchia và Thái Lan từng xảy ra đụng độ biên giới gây thương vong. Hai bên đã ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur vào ngày 26/10 với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Minh Ngọc (SHTT)