Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn sau 35 năm gắn bó.

Trưa nay (29/1), Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm và công bố Việt Nam cùng Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo TTXVN.

Quyết định được hai bên tuyên bố ngày 29/1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường 35 năm thiết lập và phát triển quan hệ song phương, đồng thời thể hiện cam kết chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - Ảnh 1.
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – EU đã không ngừng mở rộng cả về chiều sâu lẫn mức độ tham vọng trong hơn ba thập kỷ qua. Việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện đưa mối quan hệ này lên mức cao nhất, phản ánh niềm tin chính trị và tầm nhìn dài hạn của hai bên.

Trước đó, tại buổi trao đổi với báo chí ngày 26/1, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá chuyến thăm của ông Costa mang thông điệp rõ ràng về mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và thương mại tự do, cởi mở.

Theo Đại sứ Guerrier, quan hệ EU - Việt Nam hiện được xem là một trong những mối quan hệ năng động và toàn diện nhất của EU tại khu vực, trải rộng từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến phát triển bền vững, an ninh, quốc phòng, ngoại giao và giao lưu nhân dân. Việc nâng cấp quan hệ là bước đi tất yếu, phù hợp với mức độ gắn kết thực chất đã đạt được.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ để hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như thương mại và đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng, khí hậu, chuyển đổi số, an ninh và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Nền tảng của quan hệ Việt Nam – EU được củng cố vững chắc thông qua các cơ chế và thỏa thuận hiện có, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam và Hiệp định Đối tác và hợp tác song phương. Từ khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai bên tăng trưởng rõ rệt, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990. Trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn nhất của EU trong ASEAN.

Việc nâng cấp quan hệ được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, đưa Việt Nam – EU bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất và tương xứng với tiềm năng của cả hai bên.

HL (SHTT)