Xã hội

Vợ chết, chồng treo cổ trong quán gội đầu

Vừa về đến phòng trọ, cũng là quán cắt tóc, gội đầu, người con trai 10 tuổi thấy bố chết trong tư thế treo cổ, mẹ chết trên gác xép.

Khoảng 13h chiều nay, người dân khu phố 3, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) họ phát hiện một cặp vợ chồng chết bất thường trong quán gội đầu. 

Vợ chết, chồng treo cổ trong quán gội đầu
Quán gội đầu, nơi cư ngụ gia đình anh M. chị H.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn M. (SN 1983) chết trong tư thế treo cổ, người vợ tên Lê Thị H. (SN 1985) chết trên gác xép.

Trước đó một ngày, cặp vợ chồng này gửi người con trai (khoảng 10 tuổi) sang nhà người bạn. Mãi không thấy hai vợ chồng sang đón con, đến trưa nay người bạn đã chở cậu con trai này về nhà.

Khi kéo cửa ra thì người con phát hiện bố mình là anh M. chết trong tư thế treo cổ, mẹ chết trên gác xép. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an thị xã Bỉm Sơn đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, căn phòng này được vợ chồng anh M. thuê vừa làm quán gội đầu vừa làm nơi ở trọ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Theo Lê Dương (VietNamNet)