Một cá thể voi rừng trưởng thành đã phá tường rào, đi vào khuôn viên một trường học tại xã Huổi Một (Sơn La) trong đêm, khiến chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Ngày 2/8, lãnh đạo UBND xã Huổi Một (Sơn La) cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người dân và tài sản sau khi phát hiện một cá thể voi rừng xuất hiện trên địa bàn.

Chính quyền phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng 1/8, con voi trưởng thành đã phá hỏng một đoạn tường rào của khu bán trú rồi tiến vào khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Một.

Cá thể voi di chuyển trong khu vực trường học gần một giờ đồng hồ trước khi rời đi vào khoảng 1h50 theo hướng bản Pản. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, song khiến một phần tường rào của nhà trường bị hư hỏng.

02-1785653393-voi-rung-bat-ngo-pha-tuong-rao-xam-nhap-truong-hoc-o-son-la
Voi rừng phá hỏng tường rào rồi đi vào khuôn viên trường học. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát đi thông báo cảnh báo, đề nghị người dân hạn chế tiếp cận khu vực voi từng xuất hiện và luôn giữ cảnh giác, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Nhà trường cũng được yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, sửa chữa và gia cố các vị trí tường rào bị hư hại để bảo đảm an toàn.

Đối với các hộ dân, đặc biệt tại bản Pản và khu vực lân cận, chính quyền khuyến cáo cần chủ động đóng kín cửa, bảo vệ gia súc và tài sản, đồng thời hạn chế di chuyển vào những thời điểm voi có khả năng xuất hiện.

02-1785653393-voi-rung-bat-ngo-pha-tuong-rao-xam-nhap-truong-hoc-o-son-la
Cá thể voi rừng đi lại trong khuôn viên trường gần một giờ trước khi rời đi. Ảnh: Cắt từ clip

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân tuyệt đối không đến gần, kích động hoặc sử dụng gạch đá, lửa hay chất nổ để xua đuổi voi, bởi những hành động này có thể khiến con vật hoảng loạn và trở nên nguy hiểm hơn. Khi phát hiện dấu vết hoặc hướng di chuyển của voi rừng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho trưởng bản, UBND xã hoặc lực lượng kiểm lâm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo chính quyền địa phương, cá thể voi này đã xuất hiện tại các khu rừng trong khu vực nhiều năm qua và từng nhiều lần đi vào khu dân cư, gây hư hại hoa màu của người dân.