Xã hội

Vụ 21 người Trung Quốc bỏ chạy khỏi khu lưu trú ở Quảng Nam: Hé lộ lời khai ban đầu

"Ban đầu nhóm người này khai đi bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại việc kiểm soát biên giới" - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Sáng 21/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang điều tra 21 người Trung Quốc bỏ chạy ở một biệt thự du lịch tại địa phương này nhập cảnh bằng đường nào.

Theo Thiếu tướng Dũng, trong 21 người có 17 người không có giấy tờ tùy thân, có thể có đường dây đưa những người này vào, đầu nậu giữ hết hộ chiếu.

"Chắc có một nhóm đối tượng đứng ra tổ chức, làm sao lẻ tẻ tụ tập nhau đi đông như thế được. Ở Đà Nẵng cũng vừa phát hiện có một nhóm người Trung Quốc lưu trú. Công an tỉnh đang phối hợp với Công an Đà Nẵng kiểm tra lại", ông Dũng nói.

Vụ 21 người Trung Quốc bỏ chạy khỏi khu lưu trú ở Quảng Nam: Hé lộ lời khai ban đầu
Nhóm người Trung Quốc làm việc cùng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Báo Đời sống & Pháp luật

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 18/7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) thì phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ được 4 người, sau đó tìm được thêm 17 người khác đang ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Qua làm việc, 4 người bị phát hiện tại thị xã Điện Bàn khai quê ở tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc, sang Việt Nam vừa du lịch vừa kiếm việc làm, những người này đều không mang theo hộ chiếu.

Hiện tất cả 21 công dân Trung Quốc đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly tập trung.

Trong diễn biến khác, tối 20/7, trao đổi trên báo Công an TP HCM, bà Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện và cách ly một nhóm người Trung Quốc tại một khách sạn trên địa bàn quận.

Hiện nhóm người này đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và chưa phát hiện biểu hiện bất thường. Cả nhóm đã được cách ly và tiếp tục kiểm tra, theo dõi theo đúng quy định.

"Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã thụ lý vụ việc, tiếp tục điều tra về thời gian, cách thức mà nhóm người này đã sử dụng để nhập cảnh vào Việt Nam và đến Đà Nẵng" - bà Tâm thông tin thêm.

HP (Nguoiduatin.vn)