Xã hội

Vụ 3 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm 1 nạn nhân tử vong, Bộ Công an vào cuộc điều tra

Từ ngày 26/12 đến nay, liên quan đến vụ việc nhiều người trong một gia đình nghi bị ngộ độc sau khi ăn trưa, xảy ra tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã có 4 người tử vong.

Chiều 29/12, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, thêm 1 nạn nhân tử vong sau bữa cơm trưa, là chị Nguyễn Thị Tình. 

Trước đó, 3 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Tươi, cháu N.V.H.N. (8 tuổi, con trai chị Tươi) và cháu P.T.A.B. (4 tuổi, con chị Tình). Như vậy, đến nay, 4 người không qua khỏi liên quan vụ việc.

Vụ 3 người tử vong sau bữa cơm trưa: Thêm 1 nạn nhân tử vong, Bộ Công an vào cuộc điều tra
Ảnh minh hoạ.

Theo báo CAND online, ban đầu gia đình 2 cháu bé đều từ chối giám định pháp y và đã làm thủ tục an táng cho các cháu theo phong tục địa phương...

Tuy nhiên, cùng thời gian này, cả chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến trưa ngày 28/12, tình trạng của chị Nguyễn Thị Tươi chuyển biến nặng và tử vong.

Trưa ngày 29/12, chị Nguyễn Thị Tình cũng đã không qua khỏi. Bên cạnh đó, chồng chị Tươi (không đến ăn cơm nhà ông Sảng) cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau khi vợ tử vong.

Bộ Công an, Bộ Y tế sau đó đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. "Bộ Công an và Bộ Y tế hiện đang làm việc với huyện về sự việc trên, chưa có kết quả cuối cùng", ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, trưa 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn Sảng (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Sau khi ăn cơm xong mọi người ra về. Đến buổi tối cùng ngày cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (8 tuổi con chị Tươi) và cháu Phạm Thị An B. (4 tuổi, con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong.

Lúc này, 2 người mẹ của cháu B. và N. cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đến chiều 28/12 chị Tươi tử vong và đến chiều nay chị Tình cũng không qua khỏi.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-3-nguoi-tu-vong-sau-bua-com-trua-them-1-nan-nhan-tu-vong-bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-tintuc803323