-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Xã hội
19/09/2022 16:44Vụ 'Anna' Tina Duong: Vì sao công an chưa tạm giữ dù có cả 'Hội những người bị lừa'?
Không phải lừa mà chỉ là “nợ”
Theo Công an xã Bình Tân, ngày 17/9, cơ quan này nhận được tin báo về việc Tina Duong (tên thật N.T.V.A.) đang có mặt tại nhà một người tên H. ở thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cảnh sát sau đó đã có mặt và đưa cô này về trụ sở làm việc.
Anh N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh, người tố cáo V.A. lừa đảo 1,5 tỷ đồng) cho biết, anh đã có buổi làm việc, đối chất với V.A. và Công an xã Bình Tân.
Tại buổi làm việc, anh N. cho biết, V.A. phủ nhận việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh mà nói, đang nợ anh 1,5 tỷ đồng.
Trước đó, anh N. đã gửi đơn tố cáo V.A đến Công an tỉnh Bắc Giang.
Theo đơn tố cáo, V.A làm quen với anh N. trong một dịp tình cờ tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều lần, V.A đến nhà anh N. chơi và vợ chồng anh cũng đến nơi ở của cô gái này tại hai căn hộ sang trọng nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.
V.A. tự xưng là người của "Tổng cục 5" và là giám đốc của 1 công ty ở tỉnh Bình Thuận, đã "dụ" anh N. đưa số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang hướng dẫn anh N. tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận và hiện tại đơn được chuyển đến Công an TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Đã được người thân bảo lãnh
Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã mời N.T.V.A. (thường được gọi với tên Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) lên làm việc do liên quan đến nghi vấn lừa đảo 1,5 tỉ đồng.
Công an Phan Thiết cũng cho biết, hiện đang làm việc với V.A. theo đơn trình báo của bị hại. Trước mắt phải điều tra, xem xét chứ chưa đủ căn cứ để khởi tố hay bắt giam. Theo đó, Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh N.T.V.A.
Trưởng Công an TP.Phan Thiết khẳng định, thông tin trên mạng nói Tina Duong lừa đảo rất nhiều người nhưng hiện tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết mới chỉ nhận được đơn tố cáo của một bị hại.
Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố Tina Dương "dàn dựng", lừa hàng loạt người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Những người tố cáo cho rằng, cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, rủ họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sau khi xảy ra ồn ào trên mạng xã hội, không ai biết N.T.V.A. ở đâu. Nhóm các nạn nhân đã tập hợp với nhau để cùng gửi đơn tố cáo V.A. và truy tìm cô này để báo cho cơ quan công an xử lý.
Trước nhiều thắc mắc về việc vì sao đơn của anh N. lại phải chuyển đi nhiều nơi, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội cho biết, về nguyên tắc khi có đơn tố giác của người dân, để xác định có đúng thẩm quyền thụ lý hay không thì cơ quan công an phải xác minh mới có thể đưa ra kết luận có tiếp nhận và giải quyết đơn hay không.
Bên cạnh đó, theo Luật sư Tiền, những thông tin tố cáo Tina Duong, cụ thể là V.A lừa đảo trên mạng xã hội là thông tin một chiều chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác minh. Do đó, để có đủ căn cứ để các quan chức năng vào cuộc, các nạn nhân cần có đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền.
“Trường hợp người tố cáo gửi đơn đến cơ quan chức năng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh mới có thể rõ được bản chất sự việc” - luật sư Tiền cho biết.
Trong một diễn biến khác, trên trang Facebook N.L có đăng hình ảnh kèm bình luận: "OFFLINE dở khóc dở cười hội những người bị lừa khu vực TP Hồ Chí Minh". NL cũng tỏ ra bức xúc khi cho biết: VA &TH đang ngang nhiên thách thức và nhễu cợt sự phẫn nộ của người dân...Tôi khẳng định lại mọi người đừng tin vào những phát ngôn hay chiêu trò của chúng nó ! Hãy tin pháp luật Việt Nam".
Vẫn theo N.L, chiều nay, người đàn ông tên TH đã ra mặt cầu xin cô cho V.A "một con đường sống" bằng cách "phẫu thuật thẩm mỹ" để thay đổi khuôn mặt cho V.A.
Theo Ngọc Linh (Công Thương)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)