-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
29/08/2019 21:17Vụ bé 6 tuổi trường Gateway tử vong: Thu thập camera dọc đường để xác định lộ trình chiếc xe đưa đón
Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên ô tô đưa đón, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) khẳng định việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, cô phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway bị bắt tạm giam) là đúng quy định.
Theo ông Tảo, quyết định này được dựa trên nhiều yếu tố như căn cứ lời khai của bà Quy và toàn bộ những người liên quan về sự việc; căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y tử thi. Ngoài ra, kết luận giám định tử thi cũng đã có, bước đầu cho thấy cháu bé tử vong không có tác động ngoại lực.
Bà Nguyễn Bích Quy là người đầu tiên bị khởi tố liên quan đến vụ bé trai học trường Gateway tử vong. Ảnh: Xuân Trường.
"Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục làm rõ những yếu tố liên quan khác như ADN, các thương tích hay thậm chí xét nghiệm cả mẫu thức ăn", ông Tảo nói thêm.
Đối với tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, người điều khiển xe đưa đón) và những người liên quan, cơ quan tố tụng sẽ xem xét đến trách nhiệm của những người này sau khi khởi tố bà Quy. Bên cạnh đó, cũng mở rộng điều tra làm rõ các vấn đề khiến dư luận thắc.
Về những tình tiết bị can Quy thông tin là "bất thường" như: Chiếc áo màu đỏ được thay màu xám, quả bóng bay và rèm cửa đóng, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan điều tra đã khám nghiệm, điều tra tất cả các tình tiết nêu trên và đang chờ kết luận.
Thời điểm phát hiện bé L., rèm ô tô đã được kéo ra. Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát
Ông Tảo tiết lộ, thời điểm phát hiện cháu Long mặc áo màu xám trắng, không phải chiếc áo màu đỏ như buổi sáng rời nhà đến trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện áo đỏ đồng phục của bé Long ở trong ba lô, rất ẩm ướt và nhiều mồ hôi nhưng chưa thể khẳng định chiếc áo này có phải của bé Long không. Vật chứng này đã được gửi đi giám định AND.
"Về tình tiết một số rèm cửa trong ô tô được kéo ra và quả bóng bay xuất hiện trong ô tô không giống với buổi sáng như lời bà Quy khai báo, cơ quan điều tra đã thu thập hình ảnh từ camera cổng trường, trên đường và nhiều khu vực khác để làm rõ", ông Tảo cho hay.
Cơ quan điều tra cũng đã mời ông Doãn Quý Phiến lên làm việc, lấy lời khai, đồng thời trích xuất hình ảnh từ tất cả các camera thu thập được để xác định lộ trình ô tô di chuyển.
Gia đình em Lê Hoàng L. làm lễ cầu siêu cho chiều 8/8, tại vị trí đỗ xe của chiếc ôtô chở em L. sau khi đón bé vào buổi sáng 6/8.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu thập tài liệu chứng cứ, lấy lời khai của giáo viên, kể cả học sinh cùng chuyến xe bé Long để làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan. Khi đủ căn cứ, cơ quan tố tụng sẽ có những quyết định đúng quy định pháp luật.
Cần làm rõ bà Nguyễn Bích Quy ký sổ bàn giao cho ai
Luật sư Lê Đức Thắng (Văn phòng luật sư Lê và đồng sự, người tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu Lê Hoàng L.) cho biết: "Việc khởi tố bà Nguyễn Bích Quy mới là khâu đầu tiên của vụ án. Tiếp đó, việc từ cổng trường vào lớp cũng cần xem xét bộ phận nào tiếp nhận các cháu. Việc bà Quy ký sổ bàn giao cho ai cũng cần phải làm rõ. Ngoài camera ở cổng trường thì những camera khác cũng cần phải trích xuất cho đầy đủ".
Luật sư Thắng nhấn mạnh, trong số 13 cháu đi trên xe thì rải rác ở các lớp khác nhau, cần trích xuất camera xem thiếu cháu Long từ khâu nào để phân trách nhiệm.
Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội cũng cho rằng, trách nhiệm của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là không thể chối bỏ. Về mặt dân sự, nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình cháu bé. Về trách nhiệm hình sự - theo thông tin báo chí cung cấp cô giáo chủ nhiệm đã nhập thông tin cháu không có ở lớp nhưng trường không liên lạc với phụ huynh. Cùng với đó, nhà trường chưa ký hợp đồng lao động, chưa đào tạo bài bản về nghiệp vụ cho người đưa đón học sinh dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Theo Nhật Tân (Gia Đình & Xã Hội)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20:41)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (1 giờ trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (2 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (2 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (2 giờ trước)