-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Xã hội
30/12/2021 14:20Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong: Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đề nghị làm rõ vai trò của bố đẻ
Chiều 29/12, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã gửi công văn đến HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) và các đơn vị có liên quan; yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của cha ruột trong vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành.
Theo đó, Hội đã gửi đến các cơ quan chức năng nêu trên nhằm tăng cường các hoạt động can thiệp và bảo vệ quyền trẻ em, nhất là trong bối cảnh dư luận cả nước đang phẫn nộ trước hành vi bạo hành của người dì ghẻ đối với cháu N.T.V.A (8 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh).
UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tập trung nỗ lực giải quyết; đồng thời ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (vợ sắp cưới của ông N.K.T.Th - cha ruột cháu A.) về hành vi "Hành hạ người khác".
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà N.T.H (mẹ ruột cháu A.) về việc tố cáo trực tiếp ông N.K.T.Th và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang có hành vi bạo hành cháu A. Hội đã giao cho Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy trình.
Để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi bạo hành, ngược đãi, xâm hại trẻ em có thể phát sinh sau này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM kiến nghị HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) và các đơn vị có liên quan các vấn đề sau:
+ Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp sớm hoàn tất quá trình điều tra để chuyển sang truy tố và xét xử nghiêm minh trong thời gian nhanh nhất có thể.
+ Ngoài vai trò trực tiếp của bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang, cần tiếp tục làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm của ông N.K.T.Th (bố đẻ của cháu A.) để từ đó xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.
+ Việc xét xử cần công khai diễn biến và kết quả cụ thể trong khả năng có thể và luật pháp cho phép để người dân của TP.HCM và cả nước được biết qua đó nhằm truyền thông mang tính răn đe, làm bài học cho các đối tượng đã và đang có hành vi bạo hành, xâm hại, ngược đãi trẻ em.
+ Phía cơ quan bảo vệ trẻ em cần tăng cường các hình thức truyền thông (cả trực tiếp và gián tiếp), trong đó chú trọng truyền thông nhóm nhỏ tại cơ sở, cộng đồng dân cư, các nhóm gia đình cụ thể; phối hợp báo đài, thông qua các nền tảng mạng xã hội mở chuyên mục tọa đàm hay diễn đàn, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em cho người dân, để mọi người ý thức được đâu là hành vi vi phạm quyền trẻ em, nếu vi phạm thì hành vi đó sẽ bị xử lý thế nào.
+ Cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan bảo vệ trẻ em cần đẩy mạnh việc kêu gọi toàn thể các cơ quan, ban ngành và người dân đẩy mạnh tố cáo khi phát hiện vụ việc với cơ quan chức năng như: Công an, cán bộ trẻ em, cơ quan LĐ-TB-XH các cấp, Trung tâm Công tác xã hội, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em - 111, hoặc các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như đoàn thanh niên, hội phụ nữ...
Cuối cùng, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho rằng gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất, cha mẹ có thể ly hôn, không sống được với nhau, các cháu có thể không có được một gia đình hoàn thiện nhưng tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em.
Sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sẽ tập trung nỗ lực và phối họp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai nhiều mô hình, chương trình, dự án có liên quan nhằm bảo vệ trẻ em, giúp hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra đối với các em trong tương lai.
Liên quan tới vụ việc, ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, cư trú chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh) tử vong.
Qua khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.
Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (11:48)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (11:37)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (11:24)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (11:18)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (11:17)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (55 phút trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (1 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (1 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (1 giờ trước)