Xã hội

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi ở cơ sở trông trẻ: Mẹ cháu bé lên tiếng

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) thông tin sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi trở về từ cơ sở trông giữ trẻ.

Thông tin ban đầu về sự việc, cháu bé được gửi đến lớp mầm non tự phát, sau đó rơi vào tình trạng không bình thường, khi tới bệnh viện cháu bé được dự đoán chấn thương sọ não và tử vong chiều 2/3.

Cụ thể, PV báo Người Đưa Tin dẫn thông tin từ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thường Tín cho biết, vào ngày 23/2, chị Phùng Thị X (ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) có gửi con là cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi) cho cơ sở trông giữ trẻ gia đình ở xã Vạn Điển.

Đến chiều cùng ngày, khi chị X đến đón con, cô trông trẻ nói về việc cháu Đ bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường.

Đến ngày 24/2, cháu Đ ăn cháo bị nôn nhưng mẹ cháu vẫn cho đi lớp, cháu ngoan, bình thường, không quấy khóc.

Sáng 26/2, chị X vẫn đưa cháu đi lớp, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, cô trông trẻ gọi điện cho mẹ cháu nói cháu bị nôn 2 đến 3 lần kèm ngất, gọi cháu không tỉnh.

Sau đó, cô trông trẻ và mẹ đã đưa cháu Đ ra trạm xá, y tế đã hỗ trợ máy thở, sau đó đưa lên Bệnh viện nông nghiệp. Lúc này, tình trạng của cháu bị nặng vì vậy bệnh viện giới thiệu lên Bệnh viện Nhi.

Đến khoảng 4h chiều 1/3, bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đưa cháu về nhà. Đến 16h10 chiều 2/3, cháu Đ tử vong.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi ở cơ sở trông trẻ: Mẹ cháu bé lên tiếng
Người dân theo dõi sự việc.

Trước đó vào sáng ngày 3/3, trao đổi với VietNamNet về sự việc, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng cho biết sự việc đáng tiếc xảy ra từ ngày 27/2 (Chủ nhật) tại một cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động.

Cơ sở mầm non này chưa cấp phép tại xã Vạn Điểm, chủ cơ sở là 2 cô giáo người ở huyện Phú Xuyên.

Cơ sở này tự phát, không có biển hiệu và từng bị xã Vạn Điểm 2 lần lập biên bản về việc hoạt động chui nhưng không hiểu sao vẫn chưa chấm dứt hoạt động.

Nạn nhân của sự việc là cháu bé 17 tháng tuổi. Ngày 27/2 sau khi đi đến lớp học này, con có tình trạng không bình thường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bệnh viện trả về ngày 1/3 vừa qua.
Đến chiều 2/3 , cháu bé tử vong tại nhà. Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé bị chấn thương não, hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra”, ông Ý cho hay.

Cũng theo ông Ý thì cơ sở tự phát này có 6-7 trẻ, thành lập dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau sự sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

“Sự việc đau lòng này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi tìm địa điểm gửi con phải tìm những cơ sở đảm bảo quy định được cấp phép, uy tín. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động”, ông Ý cho hay.

Hiện cơ quan công an đang làm việc với 2 cô trông trẻ đã trông bé Đ để làm rõ vụ việc.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-17-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-gui-o-co-so-trong-tre-me-chau-be-len-tieng-a369777.html