Xã hội

Vụ bé trai Hạo Nam: Đây chính là vấn đề then chốt khiến việc nhổ trụ bê tông tốn nhiều thời gian

Các chuyên gia nhận định, việc kéo trụ bê tông chiều sâu 35m lên khỏi mặt đất là không khó. Tuy nhiên, để kéo trụ bê tông lên không tác động tới cơ thể cháu bé mới là vấn đề.

Vụ giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp tới nay đã bước sang ngày thứ 9. Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, trở về với gia đình.

Tính từ ngày bé Thái Lý Hạo Nam gặp nạn vào hôm 31/12 tới nay, sau khi thay đổi 3 phương án, theo các chuyên gia, phương án nhổ trụ bê tông hiện tại là chuẩn xác. Lực lượng chức năng hiện đang gấp rút thực hiện 11 bước trong phương án mới nhằm đưa trụ bê tông có chứa thi thể bé Hạo Nam lên.

Vụ bé trai Hạo Nam: Đây chính là vấn đề then chốt khiến việc nhổ trụ bê tông tốn nhiều thời gian
Những thiết bị, máy móc khổng lồ được đưa đến hiện trường giải cứu Hạo Nam

Về mặt khách quan, điểm thi công cầu Rọc Sen đi vào rất phức tạp, việc điều động, vận chuyển những thiết bị chuyên dùng vào rất khó, mất thời gian. Các thiết bị như cần cẩu, búa rung được vận chuyển bằng đường thuỷ, nhưng khi qua các kênh nhỏ hẹp lại vướng các cầu dân sinh có tĩnh không thấp, phải chờ con nước mới đi lọt qua được.

Còn về chủ quan, các chuyên gia nhận định, về cơ bản, kéo trụ bê tông chiều sâu 35m lên khỏi mặt đất không phải nhiệm vụ quá khó. Tuy nhiên, để kéo trụ bê tông lên không tác động tới cơ thể cháu bé mới là vấn đề.

Cọc bê tông này có 3 đoạn nối mà các mối nối cọc này không đảm bảo. Khi kéo lên, máy móc đủ sức kéo trụ bê tông lên nhưng các mối nối sẽ bị đứt, và đoạn nằm dưới không ai chắc chắn em bé nằm ở đâu. Vì vậy mà khi kéo lên rất có thể mối nối bị đứt và việc móc đoạn dưới lên còn khó hơn nữa.

Các chuyên gia cho biết, để bảo toàn thi thể bé Hạo Nam về bên gia đình, 11 bước rút trụ bê tông lên nên được hoàn thành chậm nhất trong 6-7 ngày.

Vụ bé trai Hạo Nam: Đây chính là vấn đề then chốt khiến việc nhổ trụ bê tông tốn nhiều thời gian - 1
Để kéo trụ bê tông lên không tác động tới cơ thể cháu bé mới là vấn đề then chốt mà đội cứu hộ đang nỗ lực suốt 10 ngày qua

Báo Giao thông cho hay, sáng 10/1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Kênh Rọc Sen cung cấp thông tin mới nhất liên quan công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt ống cọc ở Đồng Tháp.

Ông Bảo cho biết, sau khi có hỗ trợ của Bộ GTVT, các chuyên gia, các nhà thầu mạnh trong việc khoan cọc nhồi... đã xây dựng phương án cứu hộ mới bằng những thiết bị chuyên dùng hiện đại, lớn hơn.

Vị Tổ trưởng cũng cho biết đã huy động đến công trường một búa rung 180kW, búa này được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải đi suốt trong mấy ngày qua. Trong ngày hôm nay (10/1) bắt đầu vào việc hỗ trợ phương án nhổ cọc bê tông nơi bé trai Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) mắc kẹt.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-hao-nam-ay-chinh-la-van-e-then-chot-khien-viec-nho-tru-be-tong-ton-nhieu-thoi-gian-a366932.html