Vụ việc cá sấu sổng chuồng cắn một thầy giáo tại ấp 8, xã Tầm Vu, Tây Ninh đã hé lộ những chi tiết gây sốc: con cá sấu này được nuôi làm cảnh, không có nguồn gốc rõ ràng và không hề được đăng ký với cơ quan kiểm lâm tỉnh.

Thông tin được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh công bố sáng 31/10, sau khi Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 phối hợp cùng Công an xã Tầm Vu tiến hành xác minh vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 27/10, ông N.T.T. (giáo viên Trường THCS xã Thuận Mỹ, ngụ cùng ấp) khi đang kéo dớn (lưới bắt cá) tại mương nước phía sau nhà mình thì phát hiện một con cá sấu dính vào. Ông T. đã dùng tay nắm đuôi kéo ra thì bất ngờ bị con cá sấu này cắn vào chân.

31-1761879307-vu-ca-sau-song-chuong-can-thay-giao-o-tay-ninh-loi-khai-bat-ngo-tu-nguoi-nuoi.webp
Con cá sấu đã bị giết chết sau khi cắn vào chân một thầy giáo ở Tây Ninh

Người nhà ông T. đã phải tìm mọi cách để buộc cá sấu nhả ra, nhưng không thành công, cuối cùng phải dùng dao chặt đứt mỏ cá sấu. Ngay lập tức, ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phải khâu nhiều mũi.

Con cá sấu gây ra vụ tai nạn được xác định là do ông N.M.T. (ngụ cùng địa phương) nuôi. Ông M.T. cho biết con cá sấu này được ông nhận nuôi cách đây khoảng 4 năm. Lúc đó, ông thấy một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đăng tin tặng lại một con cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa. Ông M.T. đã lặn lội lên bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) để nhận con vật nặng khoảng 4-4,5kg về nuôi làm cảnh.

Ông M.T. thừa nhận, con cá sấu này (hiện nặng 6-7kg) đã bị sổng chuồng khoảng 15 ngày trước và ông đã đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 27/10, khi nghe tin ông T. bị cá sấu cắn, ông M.T. chạy đến xem mới kinh ngạc phát hiện đó chính là con cá sấu mình nuôi.

31-1761879307-vu-ca-sau-song-chuong-can-thay-giao-o-tay-ninh-loi-khai-bat-ngo-tu-nguoi-nuoi.webp
Thầy giáo T. đi bệnh viện sau khi bị cá sấu cắn vào chân

Ngay sau đó, ông M.T. đã đem con cá sấu đã chết về làm thịt. Đồng thời, ông cũng đến bệnh viện thăm hỏi ông T. và cam kết chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí thuốc men, điều trị.

Qua kiểm tra tại nhà ông M.T., lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng: ông M.T. nuôi cá sấu không có nguồn gốc và không đăng ký với cơ quan kiểm lâm. Bên cạnh đó, chuồng trại nuôi nhốt cũng không đảm bảo an toàn. Thậm chí, khi cá sấu sổng chuồng, ông M.T. cũng không hề báo cáo cho cơ quan kiểm lâm.

Hiện, cơ quan kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng điều tra, xác minh vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm và đúng quy định của pháp luật.

Theo PV (SHTT)