Xã hội

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Nạn nhân là anh em ruột, hoàn cảnh khó khăn

Hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở quận Tân Bình (TPHCM) là anh em ruột, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Ngày 6/12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (thuộc địa bàn phường 1) làm hai người tử vong.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Nạn nhân là anh em ruột, hoàn cảnh khó khăn
Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: H.T.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hai người đàn ông tử vong là ông Đ.D.H (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H (62 tuổi, em ruột ông H).

Theo ghi nhận của PV sáng 6/12, căn nhà cấp 4 xảy ra cháy gồm một trệt, một lầu nằm sâu hẻm, đồ đạc bên trong được di dời ra ngoài, nằm ngổn ngang phía trước; mảng tường bê tông ở lầu 1 bị bong tróc do sức nóng.

Chia sẻ với PV, người dân gần hiện trường cho biết, căn nhà trên có bảy người là người thân trong gia đình cùng sinh sống, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Nạn nhân là anh em ruột, hoàn cảnh khó khăn - 1
Đồ đạc nằm ngổn ngang trước căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Hoàng Thuận.

“Mọi người xung quanh lấy nước dập lửa và lấy búa đập cửa cứu người bên trong, nhưng lửa lớn quá, chỉ kịp cứu được ba người, trong đó có hai trẻ em", một người dân gần hiện trường cho hay.

Do ảnh hưởng khói từ đám cháy nên một số nhà dân xung quanh phải di chuyển ra trạm y tế để ngủ tạm. Đến khoảng 4h ngày 6/12, thi thể hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu phố 5, cho biết, khi xảy ra cháy, người dân xung quanh rất tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng để dập lửa, đồng thời hỗ trợ khẩu trang, khăn vải và thức ăn cho lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

Theo bà Hoàng, hoàn cảnh gia đình của ông H. rất khó khăn. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào công việc của chị em ông T.

Vụ cháy nhà khiến hai người tử vong: Nạn nhân là anh em ruột, hoàn cảnh khó khăn - 2
Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Ảnh: Hoàng Thuận.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/12, người dân phát hiện căn nhà nằm trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng, bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể ở khu vực cầu thang và tầng trệt. Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hỏng, thiêu rụi.

Theo Hoàng Thuận (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vu-chay-nha-khien-hai-nguoi-tu-vong-nan-nhan-la-anh-em-ruot-hoan-canh-kho-khan-post1593102.tpo