Xã hội

Vụ chìm tàu 15 người mất tích trên biển: Lốc xoáy quá nhanh, chỉ 20 giây tàu đã chìm

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, nếu các ngư dân mất tích được vớt trước trưa ngày 18/10 vẫn còn hy vọng sống sót.

Đã vớt được 80 người, còn 13 người mất tích

Liên quan vụ tai nạn 2 tàu cá khiến gần 100 ngư dân rơi xuống biển, 15 người mất tích, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 970/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 02 tàu cá của Việt Nam bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây.

Cũng trong chiều 17/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có mặt tại sở chỉ huy tiền phương Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Vụ chìm tàu 15 người mất tích trên biển: Lốc xoáy quá nhanh, chỉ 20 giây tàu đã chìm
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cần tận dụng 'thời gian vàng', làm mọi cách để cứu vớt các ngư dân (Ảnh: VGP)

Thông tin về tình hình hiện tại, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu câu mực ở Quảng Nam mất tích trên biển.

Hiện có 7 tàu cá đang tập trung tìm kiếm ngư dân mất tích. Các tàu Vùng 4 Hải quân đang trên đường tiếp cận đến vị trí bị nạn.

Tính đến 15h15' ngày 17/10, đã có 80 ngư dân được vớt trên hai tàu (trong đó có 2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích.

Cụ thể, tàu cá QNa90129 TS được các tàu gần đó vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu cá QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, 1 ngư dân mất tích.

Trong danh sách 15 ngư dân mất tích thì có 2 người được tìm thấy vào trưa 17/10 nhưng đã tử vong sau đó không lâu do kiệt sức là ông Đỗ Văn Hải và ông Đặng Minh Vương (cùng trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Vụ chìm tàu 15 người mất tích trên biển: Lốc xoáy quá nhanh, chỉ 20 giây tàu đã chìm - 1

Danh sách 15 nạn nhân mất tích trên biển (Ảnh: VGP) 

Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ 20 giây tàu đã chìm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, vụ việc tàu QNa 90129 TS gặp nạn vào lúc 19h30 ngày 16/10 xảy ra quá nhanh nên ngư dân khó xoay sở.

"Lốc xoáy đánh đến tàu nhanh và mạnh khiến ngư dân không kịp trở tay. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 giây tàu đã chìm. May mắn lúc này chủ tàu còn thức, gọi điện cầu cứu tàu cá của anh trai cách đó 10 km quay lại ứng cứu", ông Bửu nói.

Vụ chìm tàu 15 người mất tích trên biển: Lốc xoáy quá nhanh, chỉ 20 giây tàu đã chìm - 2
Lốc xoáy xảy ra quá nhanh khiến ngư dân bất ngờ không kịp trở tay (Ảnh minh hoạ: Người lao động)

Nhận định về cơ hội sống của các ngư dân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, nếu sóng biển cấp 3 đến cấp 5, ngư dân ôm phao có thể sống đến 2-3 ngày. Từ giờ đến trưa 18/10 nếu vớt được vẫn còn hy vọng sống sót.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cần tận dụng 'thời gian vàng', làm mọi cách để cứu vớt các ngư dân.

Ngoài ra, trong thời gian chờ các tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân đến hiện trường, cần cấp cứu tích cực, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho các ngư dân gặp nạn đã được đưa lên tàu.

Khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS với 54 thuyền viên do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng đang câu mực cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Trên tàu có 54 người, đã vớt được 42 người, trong đó 2 người đã tử vong, còn 12 người mất tích.

Tiếp đến, lúc 1h ngày 17/10 tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, trú xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách bờ biển TP Quy Nhơn, Bình Định khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam cũng bị sóng lớn đánh chìm. Tàu cá QNa 91782TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu gặp nạn, có 1 người mất tích.

Theo Trang Anh (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/vu-chim-tau-15-nguoi-mat-tich-tren-bien-loc-xoay-qua-nhanh-chi-20-giay-tau-da-chim-d283934.html