-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
03/11/2024 16:01Vụ cô giáo ở Hà Nội bị đối tượng xăm trổ đeo bám: Trường bị kết luận mắc hàng loạt sai phạm
Thu một đường, vào sổ một nẻo
Qua đợt kiểm tra về công tác quản lý thu, chi tài chính tại Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm.
Báo cáo tài chính của trường cho thấy, học phí chính khóa cho học kỳ 1 năm học 2023-2024, tổng số tiền thu được là 1.174.500.000 đồng. Tuy nhiên, trong 6/25 lớp, số liệu thu tiền học phí không khớp.
Đặc biệt, trên hồ sơ, mức thu tiền học thêm của trường năm 2022, 2023, 2024 là 7.000 đồng/tiết/học sinh, nhưng theo bản tường trình của nhân viên kế toán, mức thu thực tế cho cấp THCS và THPT năm 2022, 2023 lần lượt là 20.000 đồng và 17.500 đồng/tiết – cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo cho Đoàn kiểm tra.
Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ STEM, kỹ năng sống, Toán – Tiếng Anh cũng gặp nhiều vấn đề. Nhà trường không cung cấp đủ hồ sơ xác nhận số lượng học sinh tham gia, số tiền thu và chi, gây khó khăn trong việc xác định tính chính xác của các khoản thu từ hoạt động này. Trong hồ sơ nộp cho đoàn kiểm tra, trường cung cấp hai bộ chứng từ với nội dung mâu thuẫn về các khoản thu. Cả hai bộ đều không đảm bảo đủ căn cứ để xác minh chính xác các khoản thu, chi trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024.
Ngoài các sai phạm liên quan đến thu học phí, trường TH, THCS, THPT Khương Hạ còn không tuân thủ quy định của Thông tư 07/2013 về tính toán thừa giờ. Trong năm học 2021-2022, nhà trường trả 70.000 đồng/tiết cho giờ dạy vượt mức, còn năm học 2023-2024 là 80.000 đồng/tiết, nhưng cách tính số tiết không dựa trên chuẩn 35 tuần/năm học như quy định. Điều này khiến cho nhiều giáo viên bị tính sai số giờ thừa, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.
Cùng với đó, nhà trường cũng không thực hiện đúng quy trình trong việc thu tiền điện điều hòa với mức thu 50.000 đồng/học sinh cho 5 tháng. Nhiều khoản thu như tài trợ cơ sở vật chất, chưa đúng quy định và không có đầy đủ chứng từ.
Gian dối khi cung cấp thông tin
Trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2024, nhà trường cho Công ty Trường Hải thuê phòng học ngoài giờ, sử dụng sân trường làm bãi đỗ xe với tổng số tiền thu từ hoạt động này là 1,825 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ liên quan đến nội dung thu, chi đối với khoản thu này không được lưu giữ đầy đủ. Đến ngày 7/9/2024, trường báo cáo đã chi 1,770 tỷ đồng cho các khoản sửa chữa và phúc lợi. Đoàn kiểm tra nhận xét lãnh đạo nhà trường và các cá nhân liên quan không trung thực khi cung cấp thông tin về nội dung này.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Hiệu trưởng Nguyễn Phương Liên và các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục. Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ phải rà soát, thống kê và hoàn trả các khoản thu dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Đối với các khoản thu từ khai thác cơ sở vật chất, nhà trường tổng hợp và nộp lại ngân sách Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các số liệu thống kê.
Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Phương Liên cũng được kết luận không trực tiếp dạy theo phân công, nhưng vẫn ký sổ ghi đầu bài; được yêu cầu hoàn trả phụ cấp do không đủ tiết dạy theo quy định.
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức rà soát kiểm tra và khắc phục những hạn chế, sai phạm và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 30/11/2024.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, các giáo viên tại trường TH, THCS, THPT Khương Hạ cho biết, đợt kiểm tra chưa làm rõ sai phạm của Hiệu trưởng nhà trường trong những năm qua. Họ sẽ tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội quy định mức thu đối với trường THPT cụ thể như sau: Tối đa 7.000 đồng/học sinh (HS)/tiết đối với sĩ số từ 40 HS/lớp trở lên; Tối đa 8.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 30 đến dưới 40 HS/lớp; Tối đa 10.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 20 đến dưới 30 HS/lớp.
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (49 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (57 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)