-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Xã hội
18/09/2024 13:42Vụ cơm giáo viên có 2 miếng chả: Cơm học sinh cũng sơ sài, sợ nói ra bị trù dập nên không dám ý kiến
Liên quan vụ việc bữa cơm trưa 30.000 đồng nhưng chỉ có cơm trắng, 2 miếng chả lụa và canh rau, chiều ngày 17/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), đã gặp gỡ giáo viên, người lao động Trường mầm non Ánh Dương (TT.Ngãi Giao). Cuộc gặp gỡ chỉ có các giáo viên, nhân viên mà không có sự tham gia của hiệu trưởng Phan Thị Hán Huệ và ban giám hiệu.
Tại buổi gặp gỡ này, khi một giáo viên đứng lên chia sẻ về bữa ăn trưa 30.000 đồng sơ sài thì nhiều giáo viên khác bật khóc. Một số ý kiến khác cho biết, không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài, thực đơn nhiều món không phù hợp.
"Gần 2 năm nay, chúng tôi phải ăn cơm trưa với mỗi suất 30.000 đồng nhưng cơm nuốt không nổi. Trong khi đó, mỗi phần cơm cho các cháu do chúng tôi nấu mà cũng không dám nhìn vào. Cô hiệu trưởng thích cho nấu ăn kiểu gì thì nấu kiểu đó, chúng tôi không dám ý kiến…", báo Thanh Niên dẫn lời các giáo viên phản ánh.
Một số giáo viên cho biết, rất nhiều giáo viên, nhân viên muốn chuyển trường và bức xúc nhưng sợ bị trù dập nên không bao giờ dám có ý kiến. Khi buổi đối thoại chiều 17/9 không có sự có mặt của ban giám hiệu và một số người thì các giáo viên, nhân viên mới dám đứng lên nói. Các giáo viên cũng nói thời các hiệu trưởng trước đây, các giáo viên, nhân viên không có có ý định xin chuyển đi nhưng từ khi hiệu trưởng mới về thì nhiều người cảm thấy không thể ở lại được với môi trường này.
"Tôi là lao động chính, sợ rằng khi nói ra thì miếng cơm của gia đình tôi sẽ không còn" - báo Người lao động dẫn lời một giáo viên khóc và nói.
Không chỉ chuyện các bữa ăn trưa mà các cô giáo còn cho biết, hiệu trưởng bắt quét dọn sân trường, có người còn bị hiệu trưởng bắt làm phụ hồ. Thậm chí, ngay cả bữa tiệc tất niên mà các giáo viên cũng không được ngồi chung với nhau mà phải "mang vào nhà cô Huệ để ăn chung với nhóm họ của gia đình cô ấy".
Thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương
Cuối cuộc họp, các giáo viên Trường mầm non Ánh Dương đề nghị Chủ tịch UBND H.Châu Đức tổ chức thanh tra toàn bộ thu chi của nhà trường trong thời gian qua. Các giáo viên, nhân viên đồng thời đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động, cho học sinh và trả lại môi trường giáo dục trong sáng.
Ông Nguyễn Tấn Bản Chủ tịch UBND H.Châu Đức, đã thay mặt huyện xin lỗi các cô giáo, người lao động của trường và cho biết sẽ chỉ đạo phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương kể từ thời điểm hiệu trưởng mới là cô Phan Thị Hán Huệ nhận chức trở lại đây.
Đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất.
Trước đó, mạng xã hội đăng thông tin phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương rất sơ sài chỉ có cơm trắng, 2 miếng chả, canh hay một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Sự việc được cho rằng không chỉ mới đây mà kéo dài thời gian dài.
Bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường sau đó đã xác nhận với báo chí khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường. Tuy nhiên, bà nói hình ảnh đã bị "bóp méo". Hiệu trưởng trường cũng nói không có chuyện thu tiền cơm trước mà đang nhờ các nhân viên cấp dưỡng nấu trong tuần đầu tiên khi chưa bố trí được vấn đề ăn uống.
Bất ngờ sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh thì Ban giám hiệu đã chuyển trả cho mỗi giáo viên 377.000 đồng. Như vậy, trong tuần đầu tiên, mỗi bữa ăn của giáo viên trung bình khoảng 20.000 đồng/suất.
Khi mạng xã hội, báo chí đăng thông tin, chủ tịch huyện Châu Đức yêu cầu kiểm tra thì các giáo viên, nhân viên được chuyển trả lại tiền cơm, sau khi trừ đi các bữa ăn của tuần đầu tiên.
Tổng hợp
Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thân thế người nổi tiếng thứ hai bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, giữ vai trò gì? (16/05/26 23:15)
- Đánh bại Chelsea tại Wembley, Man City lần thứ 8 vô địch Cup FA (16/05/26 23:08)
- Công ty quản lý phản hồi khẩn sau khi ca sĩ Miu Lê bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 23:03)
- Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn PC1 bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 22:39)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (16/05/26 21:52)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 21:22)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (16/05/26 20:54)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (16/05/26 20:51)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (16/05/26 20:35)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (16/05/26 20:14)