Xã hội

Vụ công an chĩa súng vào nhân viên y tế: Giám đốc Trung tâm Y tế nói gì về phát ngôn 'như phim'?

Bác sĩ Võ Đông Phương cho biết, vụ việc công an rút súng đe dọa nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng diễn ra như trong một bộ phim, chứ không phải là một số người đang đóng phim.

Trước đó một báo điện tử dẫn lời bác sĩ Phương cho rằng, clip người đàn ông cầm một vật giống súng đe dọa 2 nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng chỉ là cảnh các diễn viên đang tham gia đóng phim.

Đại úy công an chĩa súng vào y nữ nhân viên y tế

Khi bài báo này được đăng tải, dư luận "ném đá" ông Phương rất dữ dội. Trao đổi với Người lao động, BS Phương cho biết, ông muốn nói vụ việc công an rút súng đe dọa nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng diễn ra như trong một bộ phim, chứ không phải là một số người đang đóng phim như báo đó đăng.

"Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ cũng bình thường vì tình ngay lý gian, thời điểm dịch bệnh đang phức tạp, ngành y tế căng mình chống dịch thì vào trưa hôm 13/11, tôi có nhận cuộc gọi từ một người xưng ở báo nào đó hỏi tôi về vụ việc công an rút súng đe dọa nhân viên y tế của đơn vị. Trong lúc bận rộn tôi chỉ trả lời ngắn gọn rằng vụ việc diễn ra như trong một bộ phim và cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa thể tiết lộ rồi tôi tắt máy để giải quyết công việc, chứ không phải trường hợp này là diễn viên đóng phim... như mạng xã hội lan truyền" - bác sĩ Võ Đông Phương thông tin với báo Người lao động.

Trao đổi thêm với Dân Việt, BS Phương cũng khẳng định lại nội dung trên và nói thêm rằng ông sẽ không tùy tiện phát ngôn gì khi cơ quan công an chưa có điều tra xác minh cụ thể.

Trong khi đó, trao đổi với báo trên, BS Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, tôi đã gọi cho bác sĩ Phương để xác minh vụ việc. Bác sĩ Phương chia sẻ là do áp lực công việc và nói không rõ nên có thể phóng viên hiểu nhầm. Vụ việc đã được bàn giao cho phía công an giải quyết".

Bác sĩ Phương cũng cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng đã báo Công an thị trấn Liên Nghĩa và Công an huyện Đức Trọng để xử lý vụ việc. Đồng thời vẫn cấp cứu cho con trai của đại úy N.D.N, đến nay cháu đã ổn định và được xuất viện.

Vụ công an chĩa súng vào nhân viên y tế: Giám đốc Trung tâm Y tế nói gì về phát ngôn 'như phim'?
Người đàn ông đi cùng đại úy N. đã can ngăn vụ việc

Trước đó, tối 11/11, làm việc với cơ quan Công an, người thanh niên to tiếng tại khoa cấp cứu đã xác nhận là đại úy Nguyễn Duy N., đang công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà.

Đại úy N. trình bày, vào chiều cùng ngày khi đang trinh sát một đối tượng hiềm nghi ma túy tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, Đại úy N. lúc này sử dụng trang phục dân sự, để trang phục Công an nhân dân trên xe ô tô cá nhân, đồng thời có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay.

Khoảng 23h20 ngày 11/11, vợ của đại úy N. gọi điện báo về việc con nhỏ 7 ngày tuổi vừa bị sặc sữa, tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, N. báo với Ban chỉ huy rồi chạy về nhà tại xã Hiệp Thạnh - huyện Đức Trọng để chở con đi cấp cứu.

Tại sảnh cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, có 2 nữ nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, lúc này vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con nên đại úy N. đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có hành vi to tiếng và cầm công cụ hỗ trợ giơ ra.

Hiện Đại úy N. đã bị đình chỉ công tác.

NH (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-cong-an-chia-sung-vao-nhan-vien-y-te-giam-doc-trung-tam-y-te-noi-gi-ve-phat-ngon-nhu-phim-tintuc796845