-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
03/01/2024 01:54Vụ cụ bà 70 tuổi nghi bị vợ chồng con trai đuổi ra đường: 2 người con gái gây bức xúc khi mong mạnh thường quân giúp đỡ
Thời gian gần đây, vụ việc cụ bà Nguyễn Thị L. (73 tuổi) tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nghi bị con trai cùng con dâu đuổi ra khỏi nhà đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đến thời điểm hiện tại đã hơn nửa tháng kể từ ngày bắt đầu sự việc, bà L. vẫn đang ở trong căn nhà dựng tạm trên mảnh đất đang tranh chấp.
Được biết, bà L. có một người con trai và 3 con gái. Sau khi chồng mất năm 2011, bà đã dành tất cả đất đai, tài sản cho con trai còn các con gái đã có phận riêng. Theo bà L., mảnh đất có túp lều tạm bà đang ở là mảnh đất trước đó được tách thửa. Một bên cho cháu nội (hiện con trai đã xây nhà 3 tầng khang trang) còn mảnh đất này bà L. cho con trai và con dâu là anh Vũ Văn Q. và chị Nguyễn Thị Thanh L. với điều kiện sau này sử dụng cũng như có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.
Theo lời bà L., sau khi sang tên đất đai thì thái độ của các con đối với bà không còn được như trước, hơn 1 năm nay bà L. lúc về nhà mẹ đẻ, lúc lại sang nhà con gái ở. Ngày 15/12/2023, phát hiện mảnh đất mình sang tên cho con trai bị bán đi, bà L. rất sốc và ra mảnh đất đó ngồi khóc, được hàng xóm dựng lán ở tạm cho đến nay.
Mới đây, trên tài khoản MXH đã đăng tải đoạn video được cho là hai con gái của bà L. bày tỏ mong muốn nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ mua lại cho bà L. mảnh đất đang tranh chấp:

"Rất mong các mạnh thường quân có thể cho bà em ít đất để bà em đứng tên sau này, để bà em sống cũng thoải mái hơn, không phải đi ở nhờ các con các cháu. Mảnh đất của bà, bà bảo bà sống ở đây, chết cũng phải ở đây chứ không muốn đi đâu xa. Nhiều mạnh thường quân muốn đón bà về nuôi nhưng bà nhất quyết không muốn. Mong mạnh thường quân giúp bà trong hoàn cảnh này.
Tết sắp đến rồi nhìn cảnh này cũng khổ lắm. Gia đình đoàn tụ còn mẹ phải ở túp lều này. Các con cái muốn đón về nhưng bà không nhất trí. Bà bảo đất cỏ từ ngày xưa bà làm, giờ lại phải đi ở với các con, với nhà dâu da (thông gia - PV), ở đây không có phong tục thế. Ở ngoài Bắc không có phong tục thế, không ở với con gái, ở thì sợ sau này mang tiếng".
Một con gái khác của bà xuất hiện trong đoạn video cũng lên tiếng mong muốn sự giúp đỡ của cộng đồng:
"Mẹ chị chỉ có túp lều thôi, bọn chị cũng khổ thân, xót xa lắm nên muốn làm sao để đòi lại công bằng cho mẹ chị. Gọi là giúp đỡ một ít thôi cho mẹ chị đỡ vất vả, đỡ khổ. Bọn chị cũng yên tâm hơn, còn hương hoả cho ông ngày sau nữa. Mong muốn làm căn nhà nho nhỏ cho bà, bà sống đến trăm tuổi và cả khi bà mất cũng được làm ma tại đất của bà."
Tuy nhiên, sự việc hiện đang vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ bức xúc trước những chia sẻ này của 2 người con gái.
Theo Đời sống và Pháp luật, anh M - cháu ngoại của bà L. cho biết cả hai bên bà L. và vợ chồng con trai đã được UBND xã tiến hành hoà giải nhưng bất thành do chưa tìm được tiếng nói chung. Đồng thời, bà L. cũng đã gửi đơn kiện đến cơ quan có thẩm quyền để đòi lại mảnh đất đang tranh chấp.
" Bà tôi muốn vợ chồng bác Q. sang tên lại cho bà 5m2 đất để ở, làm chỗ thờ cúng nhưng họ nhất định không chịu. Họ nói sẽ ra ngoài thuê nhà, nhường lại căn nhà đang ở cho bà.Tuy nhiên họ chỉ cho bà ở chứ không sang tên lại cho bà. Bà sợ như vậy sau này các con lại tiếp tục bán nhà, bà lại bơ vơ. Ngay từ đầu, bà tôi luôn muốn giữ lại mảnh đất ông cha ”, anh M. nói.
Về phía chị L. - con dâu của bà đã phủ nhận việc ngược đãi mẹ chồng nhưng cũng đã thừa nhận bán mảnh đất mẹ chồng cho với lý do bảo vệ phần tài sản của mình trước việc bị mẹ chồng đòi đất.
Theo PV (Phụ Nữ Mới)
- Hà Nội chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm (11:16)
- Thói quen ngủ rất đơn giản có thể kéo dài tuổi thọ, khoa học đã chứng minh (11:05)
- Nghẹt thở khoảnh khắc CSGT phá cửa cứu 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy dữ dội ở Nghệ An (41 phút trước)
- Cầu thủ Indonesia lãnh án cấm thi đấu trọn đời vì pha phi thân đạp thẳng ngực đối phương (50 phút trước)
- Nhân chứng kể lại giây phút quân đội Venezuela gục ngã trước 20 đặc nhiệm Mỹ được trang bị "vũ khí bí mật" gây kinh hoàng (52 phút trước)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (1 giờ trước)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (1 giờ trước)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (2 giờ trước)