Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết, quan điểm của ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội là những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo phải được xử lý nghiêm theo quy định.
Liên quan đến vụ việc báo Tiền Phong phản ánh ông Đỗ Đức Mạnh, cựu giáo viên Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây) đánh bảo vệ, "gạ tình" nữ giáo viên, nhiều lần vi phạm đạo đức nhà giáo, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết, quan điểm của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo phải được xử lý nghiêm theo quy định.
Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hải Lăng (Công ty Luật Hồng Hạnh Vân Canh) cho rằng, tòa phúc thẩm hủy quyết định quyết định buộc thôi việc đối với ông Đỗ Đức Mạnh cần được xem xét lại.

Ông Đỗ Đức Mạnh là giáo viên thể chất, không giữ chức vụ quản lý tại Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm, được chính thức vào ngạch viên chức từ năm 2012. Luật sư Hải Lăng khẳng định hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm có đủ thẩm quyền để buộc thôi việc ông Đỗ Đức Mạnh. Luật sư Lăng dẫn khoản 2, Điều 31, Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quản lý viên chức có quyền xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và không quy định cụ thể là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ hay đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ.
Luật sư cho biết, việc TAND thành phố Hà Nội cho rằng, quyết định Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây mới có thẩm quyền xử lý kỷ luật vì trường chưa được giao quyền tự chủ là không có căn cứ.
Luật sư cho biết thêm, Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Văn bản số 2395/UBND-NV của UBND thị xã Sơn Tây đều quy định về phân cấp công việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong quá trình xử lý kỷ luật hành chính...

Xâm phạm đạo đức nghề nghiệp, an toàn trong giáo dục
Luật sư Hải Lăng cho rằng quyết định buộc thôi việc giáo viên Đỗ Đức Mạnh là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với tính chất đặc thù của môi trường sư phạm. Luật sư nhấn mạnh: Hành vi hành hung bảo vệ ngay tại trường học không chỉ là vi phạm cá nhân mà còn xâm phạm trực tiếp đến đạo đức nghề nghiệp và tính an toàn trong giáo dục. Không thể coi đây là "va chạm bình thường" vì người gây ra hành vi là giáo viên và địa điểm là nơi rèn luyện nhân cách.
Về xử lý với ông Đỗ Đức Mạnh, Luật sư Hải Lăng đề xuất Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm cần thực hiện các thủ tục cần thiết để kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, kiểm soát toàn bộ hồ sơ xử lý kỷ luật và gửi văn bản kiến nghị lên Sở Nội vụ TP Hà Nội để thực hiện lại quy trình xử lý kỷ luật theo quy định.
Trước đó tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/5/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Đức Mạnh, cựu giáo viên Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây). Tòa án nhân dân TP Hà Nội yêu cầu hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông này đồng thời khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đỗ Đức Mạnh.
Bản án khiến nhiều giáo viên và phụ huynh nhà trường băn khoăn. UBND thị xã Sơn Tây cũng đã có văn bản kiến nghị về việc này.
Đại diện UBND thị xã Sơn Tây cho biết, thị xã đã có ý kiến gửi Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc “tranh chấp về trường hợp xử lý kỷ luật buộc thôi việc" giữa hai bên.
Theo đó, UBND thị xã đã giao Thanh tra thị xã Sơn Tây xác minh vụ việc. Thanh tra xác định ông Mạnh có hành vi đánh học sinh, giáo viên, bỏ tiết dạy không báo cáo. Đặc biệt, năm 2018, ông Mạnh có hành vi quấy rối bà H. (giáo viên tại trường). Ngoài ra, thanh tra xác định có 2 giáo viên còn cho biết đã từng bị ông Mạnh “gạ tình”.
Đặc biệt, năm 2023, ông Mạnh có hành vi đánh, chửi ông Phùng Đức Chung, nhân viên bảo vệ nhà trường dẫn đến ông Chung phải nhập viện vì chấn thương sọ não, chấn động não.
Công an phường Trung Sơn Trầm cũng đã có ý kiến: "Hành vi của ông Mạnh là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục đối với Đỗ Đức Mạnh".
Theo Trần Hoàng - Nguyễn Hà (Tiền Phong)